27/03/2023 - 07:57

Các mô hình tuyên truyền văn hóa giao thông 

Bài, ảnh: Q. THÁI

Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023, đến ngày 22-3, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu 100% Ðoàn cấp xã tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Các hoạt động tập trung tuyên truyền và vận động người dân phát quang bụi rậm, không lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời, duy trì các đội hình phản ứng nhanh giữ gìn trật tự ATGT và các mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”.

Tuổi trẻ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, ra mắt mô hình Tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” tại đường Trần Văn Hoài.

Tiêu biểu như Ðoàn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, vừa ra mắt mô hình tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” tại đường Trần Văn Hoài. Ngay sau lễ ra mắt, gần 150 đoàn viên, học sinh quét dọn vệ sinh, tuyên truyền bà con tiểu thương không lấn chiếm lòng, lề đường. Thực hiện mô hình, định kỳ hằng tháng, tuổi trẻ phường phối hợp ra quân lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự xã hội; tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh Ðoàn phường Xuân Khánh, trong Tháng Thanh niên, tất cả các Ðoàn phường trên địa bàn quận đều duy trì hoặc xây dựng mới ít nhất 1 mô hình tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” và tổ chức 4 “Ngày Chủ nhật xanh” vì văn minh đô thị (cao điểm là ngày 19-3).

Từ ngày 20 đến hết tháng 3-2023, các cơ sở Ðoàn - Ðội khối trường học đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông lồng ghép sinh hoạt chi đoàn, chi đội. Ở Thốt Nốt, các Ðoàn trường lồng ghép tuyên truyền ATGT vào sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hoặc “Ngày hội Thiếu nhi vui, khỏe”. Tại Trường THPT Thuận Hưng, Quận đoàn Thốt Nốt tổ chức hoạt động tuyên truyền ATGT, với chủ đề “ATGT cho nụ cười ngày mai” thu hút 160 đoàn viên, học sinh tham gia. Các bạn trẻ được phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn chọn và cách đội nón bảo hiểm an toàn; hướng dẫn các kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện an toàn. Ðoàn viên, học sinh còn được báo cáo viên phân tích về những hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông; cách xử lý các tình huống và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Chia sẻ bài viết