03/04/2009 - 21:21

Cá heo Irrawaddy sinh sôi ở Nam Á

Ảnh: Daily Mail

Cá heo Irrawaddy (cá heo nước ngọt hay cá nược theo cách gọi ở ĐBSCL -ảnh) gần đây được liệt vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và tình trạng săn bắt quá mức. Tuy nhiên, mới đây các chuyên gia Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) phát hiện loài cá đặc sản của vùng Mê Công xuất hiện với số lượng lớn ở khu vực Nam Á. Theo ước tính của WCS, có gần 6.000 con cá heo Irrawaddy – sinh vật biển có vú cùng họ với cá voi ăn thịt đen trắng - đang sống ở vùng nước ngọt quanh khu rừng đước Sundarbans của Bangladesh và các khu vực gần Vịnh Bengal.

Được biết, khi trưởng thành cá heo Irrawaddy dài khoảng 2 - 2,5 m và thường sống ở các sông lớn, cửa sông và phá nước ngọt ở khu vực Nam và Đông Nam Á. Ở sông Ayeyarwady (Myanmar), giống cá heo này nổi tiếng với khả năng “hợp tác đánh bắt” với ngư dân – chúng dẫn dụ các đàn cá bơi về hướng lưới và thuyền chài. Nhờ sự giúp đỡ của cá Irrawaddy, sản lượng cá đánh bắt của ngư dân có thể tăng gấp 3 lần. Năm 2006, WCS hỗ trợ thiết lập khu vực bảo tồn cá Irrawaddy dọc theo sông Ayeyarwady. Hiện tổ chức này đang lên kế hoạch lập mạng lưới bảo tồn tương tự cho cả cá heo Irrawaddy và cá heo sông Hằng ở khu rừng đước Sundarbans.

LONG GIANG (Theo LiveScience)

Chia sẻ bài viết