28/07/2008 - 21:24

Cá heo con nhận biết mẹ

 

Sau khi “vượt cạn”, cá heo thường huýt sáo nhiều hơn thường lệ gấp 10 lần để giúp cá con nhận biết ai là mẹ chúng. Mỗi loài vật có tiếng “huýt sáo ra hiệu” đặc trưng để nhận dạng nhau. Cá heo là loài có đời sống xã hội cao. Trong những tuần đầu mới chào đời, cá heo con có thể tự bơi nên gặp gỡ nhiều cá mái trưởng thành, và có khả năng nhận nhầm mẹ. Theo Tiến sĩ Deborah Fripp ở Thảo cầm viên Dallas (Mỹ), việc tăng cường huýt sáo ra hiệu là điều cần thiết để cá mẹ thiết lập tình mẫu tử với con mình trong khi cá con thì học được cách nhận biết mẹ mình.

Ở một số loài chim, quá trình nhận biết mẫu tử tình thâm chỉ diễn ra trong vài giờ, trong khi ở các loài động vật có vú thì kéo dài trong nhiều tuần.

T.H (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết