25/11/2009 - 20:58

Bùng nổ giải phẫu thẩm mỹ ở Hàn Quốc

Ít nhất 120.000 chai Botox đã được nhập khẩu hoặc sản xuất tại Hàn Quốc năm 2008. Lượng dược phẩm này đủ để xóa nếp nhăn của 400.000-500.000 người. 28.341 lọ gel kết dính đã được nhập về để sử dụng trong phẫu thuật “nâng cấp vòng 1”, đủ dùng cho 14.000 chị em. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn nhập khẩu hoặc tự chế hàng trăm thành phần hóa chất dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng hạn như túi nước dùng trong phẫu thuật nâng mũi và trán.

Gần đây, phong trào chỉnh sửa dung nhan ở xứ Hàn lan rộng không chỉ ở giới trẻ sắp lập gia đình hoặc chuẩn bị đi làm mà cả lớp thiếu niên choai choai và những người ở tuổi lục tuần. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến trào lưu này là do ngành y tế xứ kim chi không ngừng bành trướng. Từ năm 2000 đến nay, ngày càng nhiều bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ được cấp phép hành nghề dẫn tới tình trạng cạnh tranh phát triển những kỹ thuật làm đẹp mới. Để thu hút khách hàng, các thẩm mỹ viện không tiếc tiền mời các ngôi sao trong làng giải trí làm người mẫu quảng cáo khiến cuộc cạnh tranh ngày càng nóng hơn.

“Cái nhìn của người dân về vấn đề sửa sang sắc đẹp ngày càng thoáng hơn khi ngày càng nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng tiết lộ chính dao kéo đã giúp họ đẹp hơn. Bên cạnh đó, những tiến bộ trong kỹ thuật thẩm mỹ đã dần xóa tan lo ngại về những sự cố hậu phẫu đáng tiếc”, bác sĩ Joo Kwnon thuộc Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ JK ở Seoul nhận xét. Còn chuyên gia xã hội học của Đại học Phụ nữ Ewha thì lý giải theo hướng khác: “Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, ngày càng nhiều người nhận ra rằng họ cần phải vẹn toàn để tồn tại trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này. Ngoại hình đã trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá sự chuyên nghiệp. Thậm chí nhiều người còn nói đùa rằng thật bất lịch sự nếu người xấu không giải phẫu thẩm mỹ”.

Trong khi đó, sự thay đổi quan niệm ở các bậc phụ huynh đã góp phần nhân rộng phong trào “mông má” ở giới thiếu niên. Thay vì cấm đoán con trẻ bén mảng đến thẩm mỹ viện như trước, ngày càng nhiều cha mẹ bắt đầu ý thức rằng thà tốn tiền cho con cái nâng cấp “mặt tiền” hơn là để chúng sống trong mặc cảm về ngoại hình thua chị kém em. Nhật báo Chosun cho biết nhiều thiếu nữ Hàn Quốc tìm đến bác sĩ thẩm mỹ với mong muốn đẩy nhanh quá trình trở thành phụ nữ quyến rũ trong khi chị em nội trợ tuổi trung niên cậy nhờ dao kéo để níu kéo tuổi xuân và cũng là cách để giữ chân “ông nhà”. Trào lưu giải phẫu thẩm mỹ bùng nổ ở xứ Hàn đang góp phần nhân rộng quan niệm mới, đó là sắc đẹp tương đương tài năng và những người có ngoại hình bình dị sẽ chẳng làm nên trò trống gì ?!

SONG NGỌC (Theo Chosun)

Chia sẻ bài viết