21/04/2012 - 09:23

BRICS muốn có vai trò lớn hơn trong IMF

Các nhà lãnh đạo BRICS trong một cuộc gặp mặt cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: Reuters

Nỗ lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong việc tranh thủ thêm nguồn quỹ vừa gặp phải trở ngại lớn sau khi Brazil - một thành viên của nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi)- lên tiếng yêu cầu định chế tài chính quốc tế trao nhiều quyền hạn hơn cho các nền kinh tế mới nổi. Đây được xem là điều kiện để nhóm BRICS đóng góp thêm vào ngân quỹ mà IMF đang huy động để xây dựng “bức tường lửa” chặn đứng tác động theo kiểu dây chuyền của cuộc khủng hoảng tài chính đang hoành hành, đặc biệt là từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Sau cuộc hội đàm với những người đồng nhiệm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi hôm 19-4, Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega cho biết BRICS vẫn chưa thể đưa ra con số đóng góp vì vẫn còn một số điều kiện tiên quyết mà nhóm này cần các nước nhận cứu trợ phải đáp ứng và đảm bảo họ tuân thủ kế hoạch cải cách đã đưa ra. Hiện tại, sự đóng góp từ Trung Quốc, Nga và Brazil được xem là mang tính chất quyết định cho việc củng cố “bức tường lửa” của IMF.

Trước đó, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã lên tiếng cảnh báo rằng “mây đen” vẫn bao phủ nền kinh tế toàn cầu, và “Eurozone vẫn nằm ở tâm chấn”. Bà cho rằng IMF cần nhanh chóng thiết lập “bức tường lửa toàn cầu” để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lan rộng ở châu Âu. Vì Mỹ tuyên bố không đóng góp, nên IMF đã giảm mục tiêu huy động từ 500 tỉ USD ban đầu xuống còn 400 tỉ USD. Liên minh châu Âu (EU) hứa đóng góp 200 tỉ USD, Nhật Bản là 60 tỉ USD, các nước khác như Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan... khoảng 60 tỉ USD, vị chi khoảng 80% kế hoạch đề ra. Cho nên, số còn lại đang được trông chờ vào sự đóng góp của nhóm BRICS.

THÁI THANH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết