28/11/2017 - 16:16

Brexit làm giảm số du học sinh EU đến Anh 

Lần đầu tiên trong 5 năm qua, số lượng sinh viên từ các nước Liên minh châu Âu (EU) đến Anh học tập bị giảm sút – điều mà các trường đại học nước này cho rằng đó là hậu quả của việc Anh rời khỏi EU (Brexit).

Theo số liệu mới công bố bởi cơ quan phụ trách tuyển sinh đại học UCAS, lượng đơn đăng ký dự tuyển từ EU đã giảm 4,4% xuống còn 51.185, ít hơn 2.375 trường hợp so với năm 2016. Alistair Jarvis, Giám đốc điều hành nhóm các trường đại học Vương quốc Anh, cho rằng sự sụt giảm nói trên cho thấy Brexit đang bắt đầu cản trở du học sinh EU đến xứ sương mù học tập. Ông kêu gọi chính phủ dỡ bỏ bớt những rào cản và thủ tục cho các sinh viên thời hậu Brexit, đồng thời tiếp tục cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên EU đăng ký dự tuyển niên khóa 2018-2019.

UCAS cho biết tuy số sinh viên dự tuyển EU có giảm nhưng nhìn chung, lượng sinh viên quốc tế đăng ký vào các trường đại học Anh vẫn tăng 2,8% so với năm ngoái, lên tới 76.380 người.

T.TRÚC (Theo Telegraph, The Sun)

Chia sẻ bài viết