02/09/2025 - 22:11

Boxing Cần Thơ xây nền móng vững chắc từ “cây nhà lá vườn” 

Dù đội boxing Cần Thơ được tái lập chưa lâu, nhưng môn võ này đang từng bước khẳng định là một trong những thế mạnh của thể thao địa phương với nhiều thành tích nổi bật.

VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trân (thứ 2 từ trái sang), giành HCB hạng 51kg Giải vô địch Boxing U19, U22 châu Á 2025.

Tại Giải vô địch Boxing U19, U22 châu Á 2025 diễn ra trung tuần tháng 8 vừa qua ở Thái Lan, đội tuyển boxing Việt Nam đã giành 1 HCB và 6 HCĐ. Boxing Cần Thơ có 2 VĐV khoác áo đội tuyển Việt Nam tham gia giải đấu này và đều giành huy chương. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Trân giành HCB hạng 51kg nhóm tuổi U22 nữ và Trần Thanh Tuyền giành HCĐ hạng 75kg nhóm tuổi U19 nữ.

Vui mừng với tấm HCB châu Á vừa giành được, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trân chia sẻ: “Mỗi trận đấu đều mang đến cho tôi cơ hội học hỏi và rút kinh nghiệm để cải thiện chuyên môn. Thành tích vừa giành  được sẽ là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, hướng đến mục tiêu cao hơn”.

Bộ môn boxing Cần Thơ được thành lập năm 2014, với lực lượng ban đầu là những VĐV đến đầu quân theo hợp đồng thu hút tài năng. Tuy nhiên, cách làm này không mang lại hiệu quả, khi VĐV sớm qua thời đỉnh cao, trong khi thiếu hụt lớp kế cận…

Từ năm 2022 đến nay, với phương châm xây dựng lực lượng từ “cây nhà lá vườn”, Ban huấn luyện đội boxing Cần Thơ chú trọng công tác tuyển chọn, tìm kiếm nhân tố mới là người địa phương. Định hướng này được triển khai bài bản, rõ ràng, chuẩn bị dài hơi, chắc lọc kỹ lưỡng để có được nguồnVĐV tốt.

Ban huấn luyện đi đến các trường học trên địa bàn, ưu tiên tuyển chọn những em học sinh độ tuổi 12-13. Không chỉ dựa vào chiều cao, cân nặng mà còn cần tố chất nhanh nhẹn, sức bền và tinh thần thi đấu. Bên cạnh đó, phong trào boxing cơ sở dần phát triển khá tốt với nhiều CLB ra đời, thu hút khá đông thanh thiếu niên tham gia tập luyện, góp phần cung cấp nhiều gương mặt triển vọng cho boxing Cần Thơ.

Với việc boxing được đưa vào danh sách những môn thể thao trọng điểm của thành phố, ngành thể thao Cần Thơ đã đầu tư cơ sở vật chất như nhà tập, sàn đài, trang phục, dụng cụ tập luyện đúng chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để VĐV phát huy tối đa tiềm năng. Nếu những ngày đầu đội chỉ có vài VĐV, thì đến nay boxing Cần Thơ đang đào tạo 39 VĐV, trong đó đội tuyển có 7 VĐV, đội trẻ có 18 VĐV và năng khiếu có 14 VĐV.

Hiện, Boxing Cần Thơ có 1 VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và 4 VĐV đang trong biên chế đội trẻ quốc gia. Đây là lực lượng có thể giúp Cần Thơ tăng thêm khả năng tranh chấp huy chương ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Boxing Cần Thơ bắt đầu “gõ cửa” đấu trường toàn quốc với một số thành tích nổi bật như: 7 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ ở Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2024; 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ Giải vô địch Boxing toàn quốc 2024; 3 HCV, 6 HCĐ Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2025... Càng ý nghĩa hơn khi những thành tích đạt được bởi chính công sức đào tạo tại địa phương, minh chứng cho cách làm hiệu quả từ khâu phát hiện, bồi dưỡng VĐV tại chỗ.

HLV Trần Phước Thọ của đội tuyển boxing Cần Thơ cho biết: “Boxing Cần Thơ đang tập trung đào tạo các hạng cân dành cho VĐV nữ. Chú trọng tuyển chọn VĐV người địa phương để các em có niềm tự hào quê hương và gắn bó lâu dài. Chúng tôi không chạy theo thành tích ngắn hạn mà chú trọng xây dựng nền tảng vững chắc”.

Những dấu ấn thành tích của boxing Cần Thơ thời gian qua cho thấy hướng đi đúng đắn, phù hợp. Với sự quan tâm của ngành thể thao địa phương, sự tận tâm của Ban huấn luyện, sức lan tỏa phong trào, nhất là sau hợp nhất, boxing Cần Thơ được kỳ vọng sẽ vươn lên khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết