28/06/2022 - 18:07

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP Cần Thơ 

(CT)- Chiều 28-6, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, do ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi năm 2022 tại TP Cần Thơ. 

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: B.NG

Đoàn đã kiểm tra tình hình chuẩn bị Kỳ thi của thành phố và kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm. Tại cuộc họp với đoàn kiểm tra, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cho biết công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ thi đã sẵn sàng. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác chuẩn bị Kỳ thi, thanh kiểm tra thi...; đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự Kỳ thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: B.NG

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong công tác tổ chức Kỳ thi và đề nghị thành phố tuyệt đối không được chủ quan trong công tác tổ chức Kỳ thi; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, bám sát văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về việc tổ chức Kỳ thi; thực hiện nghiêm công tác bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự kỳ thi. Tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện và không để bất kỳ thí sinh nào không được thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: B.NG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra từ ngày 6 đến 9-7. TP Cần Thơ có 12.244 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố huy động hơn 1.800 cán bộ tham gia công tác phục vụ thi; tổ chức 25 điểm thi chính thức (với 529 phòng thi) tại các trường THPT ở 9 quận, huyện…

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết