21/12/2021 - 15:39

Bộ đội Trường Sa tiễn ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển 

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/12, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tặng quà cho các ngư dân tránh trú bão số 9 tại âu tàu Song Tử Tây.

Lãnh đạo, Chỉ huy đảo Song Tử Tây động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, bám ngư trường.

Lãnh đạo, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho ngư dân trên các tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão số 9. Mỗi tàu cá được đơn vị hỗ trợ 1 thùng mỳ tôm, 1.500 lít nước ngọt và tặng 2 lá cờ Tổ quốc.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, đã có 15 tàu cá với 84 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây để tránh trú.

Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ cđảo Song Tử Tây thường xuyên quan tâm, tổ chức bảo đảm nơi ăn, nghỉ ngơi cho ngư dân, động viên ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, bám ngư trường.

Tàu cá của ngư dân rời âu tàu Sinh Tồn lên đường tiếp tục khai thác hải sản.

Từ 16 đến 19/12, Trung tâm hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn, Làng chài đảo Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã tiếp nhận 88 tàu cá với hơn 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đang đánh bắt hải sản trong khu vực biện huyện Trường Sa vào các âu tàu, lòng hồ tránh trú bão số 9.

Tại các âu tàu, làng chài, bà con ngư dân được cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn sắp xếp nơi neo đậu an toàn đồng thời cho mượn dây và hỗ trợ gia cố dây buộc tàu đề phòng gió giật mạnh.

Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã tặng bà con ngư dân 20 áo pháo cá nhân, 50 lá cờ Tổ quốc; cấp 33 khối nước ngọt miễn phí cho 12 lượt tàu cá và cung ứng 10.200 lít dầu D0 theo giá đất liền cho 8 lượt tàu cá.

Trong thời gian vào trú tránh bão số 9 tại âu tàu, làng chài, bà con ngư dân và trang bị tàu thuyền bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chia sẻ bài viết