29/04/2009 - 21:41

Biến đổi khí hậu toàn cầu: Đông Nam Á sẽ bị tác động nặng nhất

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới khu vực Đông Nam Á, có thể khiến các nước có nền kinh tế phụ thuộc nông nghiệp như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam mỗi năm tổn thất 6,7% GDP vào cuối thế kỷ này. Theo báo cáo nghiên cứu công bố hôm 27-4 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 4 quốc gia ASEAN trên rất dễ bị tổn thương do có đông dân số sống ven biển, mực nước biển dâng cao và phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp (đặc biệt là gạo), vốn dễ bị thiệt hại một khi thiếu nước hay lũ lụt. Việt Nam là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Biến đổi khí hậu khiến đồng ruộng khô hạn kéo dài ở Trung Quốc. Ảnh: Csmonitor 

Nếu không nhanh chóng hành động để đối phó tình trạng Trái đất ấm lên, ADB cảnh báo vào năm 2100, nhiệt độ ở 4 nước trên sẽ tăng bình quân 4,8oC so với mức của năm 1990. Lượng mưa giảm dẫn tới hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng hơn, bão cũng tàn phá mạnh hơn. Hàng triệu người mất chỗ ở và khoảng 2.500 km2 rừng đước bị nhấn chìm do triều cường dâng cao. Nếu chỉ tính ở khía cạnh thị trường, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu có thể chiếm 2,2% GDP vào năm 2100. Còn nếu tính cả tổn thất về sức khỏe và đa dạng sinh học, thiệt hại lên tới 5,7% GDP, thậm chí là 6,7% GDP nếu tính luôn thảm họa thiên tai. Con số này vượt xa mức dự báo thiệt hại toàn cầu do biến đổi khí hậu vào cuối thế kỷ này, 2,6% GDP/năm.

ADB cho rằng vấn đề trọng tâm ở Đông Nam Á là bảo vệ các cánh rừng nhiệt đới còn lại và mở rộng các đồn điền cọ dầu. Theo báo cáo, nạn phá rừng tác động tới biến đổi khí hậu tương đương 75% lượng khí thải ở 4 nước trên. ADB khuyến cáo các nước Đông Nam Á nên đầu tư vào các chương trình trồng cây, quản lý rừng tốt hơn và chính phủ trả tiền để giữ màu xanh cho đất. Bên cạnh đó, các nước cũng cần tiến hành các biện pháp hạn chế tác động của biến đổi khí hậu như nâng cấp hệ thống thủy lợi, phòng chống lũ lụt, các hệ thống cảnh báo sớm và bảo vệ rừng đước. Ước tính các hoạt động này sẽ tiêu tốn bình quân 5 tỉ USD/năm nhưng đến năm 2100 sẽ mang lại lợi ích tương đương 1,9% GDP so với chi phí thực hiện chỉ 0,2% GDP.

Báo cáo của ADB cho biết thêm 40% lượng khí thải carbon sinh ra do quá trình sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể được hạn chế vào khoảng 2020 nếu các nước đầu tư thêm nhiều nhà ở, xe hơi và phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, thay thế than đá bằng khí tự nhiên và các nguồn năng lượng tái sinh như năng lượng mặt trời và gió cũng có thể giúp cắt giảm thêm 40% lượng khí thải nữa.

N.MINH (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết