08/09/2010 - 21:39

Biến đổi khí hậu nguy hiểm hơn ta tưởng

Trận lũ lụt vừa qua ở Pakistan được cho là thảm họa tồi tệ nhất trong 10 năm gần đây.
Ảnh: CSMonitor

Trong vài thập niên qua, việc dự báo tương đối chính xác những cơn bão lớn hay các đợt nắng nóng đã giúp nhiều nước ứng phó tốt hơn trước sự khắc nghiệt của thời tiết, giúp giảm thiểu số người thương vong do thiên tai. Tuy nhiên, “không có gì bảo đảm cho tương lai khi chúng ta chứng kiến ngày càng nhiều những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, như đợt nắng cực nóng (ở châu Âu) vừa qua, mà chúng ta không được chuẩn bị tốt để đối phó”, chuyên gia Diarmid Campbell-Lendrum thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại nói. Sự gia tăng nhiệt độ có thể làm trầm trọng thêm hậu quả của các thảm họa và nhiệt độ cao hơn cũng tạo ra những tác động bất lợi đối với con người, chẳng hạn như làm suy giảm sản lượng lương thực.

Các nghiên cứu của LHQ dự báo hiện tượng ấm nóng toàn cầu sẽ làm tăng tần suất các trận hạn hán, cháy rừng, nắng nóng, lũ lụt, lở đất và nước biển dâng, đe dọa cuộc sống của con người trên toàn Trái đất. Bằng chứng là trong thời gian gần đây, số người chết do thảm họa thiên nhiên đang ngày một tăng. Tại Pakistan, trận lũ lụt kinh hoàng hồi cuối tháng 7 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.750 người và đẩy hàng triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong khi đó ở Nga, ít nhất 54 người đã thiệt mạng do cháy rừng và nắng nóng trong tháng 7 và 8, dẫn đến hậu quả là làm cho giá ngũ cốc tăng cao, đẩy người nghèo đứng trước nguy cơ bị thiếu ăn, suy dinh dưỡng. “Biến đổi khí hậu vừa trở thành một lý do nữa thúc giục chúng ta phải tăng cường kiểm soát bệnh sốt rét, tiêu chảy và đối phó với tình trạng suy dinh dưỡng. Đây là những thách thức lớn”, ông Campbell-Lendrum nói thêm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hiện tượng ấm dần lên của Trái đất là nguyên nhân làm côn trùng gây hại sinh sôi, làm gia tăng số ca viêm não ở châu Âu. Ngoài ra, một nghiên cứu ở Úc còn tiết lộ tỷ lệ tự vẫn trong nông dân tăng cao hơn trong những đợt hạn hán (có lẽ do mùa màng thất bát).

Theo Andrew Haines, Hiệu trưởng Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới Luân Đôn (Anh), lũ lụt ở Pakistan là một lời cảnh báo rằng chúng ta cần nối lại những nỗ lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Achim Steiner, Giám đốc Chương trình Môi trường LHQ cho rằng về ngắn hạn, chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với thảm họa để giảm thiểu số người chết, nhưng về lâu dài, thế giới cần chung tay cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

THỤY TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết