19/09/2019 - 20:52

Bị phát hiện, tên trộm gà đâm chủ nhà tử vong

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (tự là Hào, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Lê Văn Đại (sinh năm 2001, ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng 19-9, Sơn và Đại chạy xe gắn máy đến nhà ông Trần Văn Ê (sinh năm 1964, ngụ khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) để trộm gà. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, ông Ê đi công việc về, thấy một thanh niên đang ngồi trên xe gắn máy có nhiều biểu hiện lạ, phía trong nhà, một thanh niên khác đang vác 2 bao tải và có tiếng gà kêu. Ông Ê liền truy hô trộm, rồi dùng tay đánh thanh niên ngồi trên xe máy thì bị thanh niên này rút dao tấn công lại. Ông Ê bị đâm trúng ngực, ngã gục xuống bất tỉnh.

Lúc này, Huỳnh Văn Lâm (sinh năm 1977, ngụ cùng địa phương), là em rể ông Ê, nghe tiếng truy hô trộm nên từ trong nhà chạy ra đuổi theo thanh niên đang vác 2 bao tải gà. Trong lúc đôi bên giằng co, ông Lâm bị đâm trúng vào vùng đùi phải. Sau khi gây án, hai tên trộm nhảy lên xe máy bỏ chạy. Ông Ê được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo án, Công an TP Châu Đốc đã huy động lực lượng truy bắt 2 nghi phạm. Bị truy đuổi, 2 tên trộm đã bỏ xe gắn máy chạy vào các hẻm nhỏ đông dân cư, Đại leo lên nhà dân chuyền qua các mái nhà bỏ trốn, Sơn chạy xộc vào nhà dân lẩn trốn. Sau hơn 3 giờ truy đuổi, lực lượng công an bắt giữ được cả 2.

Hoài Niệm

Chia sẻ bài viết