27/02/2010 - 10:21

BBC thu hẹp hoạt động

Biểu tượng của BBC tại trụ sở của hãng ở
Luân Đôn.
Ảnh: Reuters

Báo The Times (Anh) hôm 26-2 cho biết Tổ hợp truyền thông Anh Quốc (BBC) dự kiến đóng cửa 50% trang web, cắt giảm chi phí dành cho các chương trình truyền hình mua từ Mỹ và ngừng hoạt động hai trạm radio trong kế hoạch tái cơ cấu sẽ diễn ra vào tháng sau.

Qui mô của BBC được cho là quá lớn và cần phải thu hẹp để nhường “đất sống” cho các đối thủ cạnh tranh khác đang gặp khó khăn do doanh thu quảng cáo sụt giảm trong cuộc khủng hoảng tài chính. Nguồn quỹ BBC có được nhờ vào thuế truyền thông (licence fee) đánh vào tất cả những ai có ti-vi ở xứ sương mù, với số tiền lên tới 5,5 tỉ USD/năm. Điều này khiến các đối thủ phàn nàn rằng BBC cạnh tranh không công bằng.

Với việc ngừng hoạt động 50% số trang web, BBC sẽ cắt giảm 25% nhân sự và chi tiêu. Đồng thời, 2 trạm radio “6 Music” và “Asian Network” cùng những đài phụ dành cho đối tượng thanh thiếu niên cũng đóng cửa. Ngoài ra, bộ phận thương mại BBC Worldwide sẽ phải tập trung vào các hoạt động ngoài nước và từ bỏ lĩnh vực xuất bản tạp chí.

THUẬN HẢI (Theo The Times, AFP)

Chia sẻ bài viết