12/12/2019 - 09:47

Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ có thể chỉ giành đa số tối thiểu

Ngày 11-12, tức một ngày trước cuộc tổng tuyển cử có tính chất quyết định số phận tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit- kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson vẫn dẫn đầu song có thể chỉ giành chiến thắng với đa số tối thiểu.

Theo kết quả thăm dò của hãng YouGov, đảng Bảo thủ có thể giành được 339 ghế tại Hạ viện 650 ghế, tức là chỉ vượt đa số 28 ghế, giảm so với mức vượt 68 ghế trong cuộc thăm dò 2 tuần trước đó. Thế đa số tối thiểu này đủ để “làm khó” Thủ tướng Johnson trong nỗ lực thực hiện Brexit đúng hạn vào ngày 31-1-2020.

Phát biểu với tờ The Times, Giám đốc bộ phận nghiên cứu chính trị, xã hội tại YouGov, ông Anthony Wells nói: “Dựa trên phương thức thăm dò này, chúng tôi không thể loại trừ khả năng một quốc hội treo”.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò của YouGov, Công đảng có thể giành được 231 ghế, giảm 31 ghế so với cuộc bầu cử năm 2017. Đảng Dân tộc Scotland (SNP) trên đà giành được 41 ghế, tăng 6 ghế và đảng Dân chủ Tự do dự báo giành được 15 ghế, tăng 3 ghế.

Ngay sau khi kết quả thăm dò trên được công bố, đồng bảng Anh đã giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 11-12. Cụ thể đồng bảng đã giảm 0,25% xuống 1,3122 USD/bảng sau mức tăng 1,3215 USD/bảng ngày 10-12, mức cao nhất trong 8 tháng rưỡi qua. Đồng bảng cũng giảm so với đồng euro với tỉ giá 0,8455 bảng/euro so với 0,8394 bảng/euro vào đầu tuần này, mức cao nhất trong 2 năm rưỡi qua. Theo nhiều nhà phân tích, một “quốc hội treo” sẽ là kết quả tiêu cực nhất đối với nền kinh tế xứ sở sương mù, ít nhất là trong ngắn hạn khi không đảng nào có khả năng giải quyết thế bế tắc Brexit hiện nay.

Minh Châu (TTXVN)

Chia sẻ bài viết