07/09/2009 - 20:08

Bật ti-vi với chip “thần giao cách cảm”

Ảnh: Getty Image 

Các nhà khoa học Anh đang phát triển vi mạch “thần giao cách cảm” cho phép mọi người điều khiển máy tính, ti-vi và công tắc đèn chỉ bằng cách tập trung suy nghĩ về hành động đó. Thiết bị cảm biến bé tẹo này sẽ được cấy trên bề mặt của não bộ, nắm bắt hoạt động điện não của các tế bào thần kinh sau đó sử dụng công nghệ không dây để truyền tín hiệu tới bộ phận tiếp nhận trên sọ não. Tín hiệu nhận được sau đó sẽ được dùng để điều khiển con trỏ trên màn hình máy tính, vận hành thiết bị điện tử hoặc di chuyển xe đẩy điện.

Chip “thần giao cách cảm” là sản phẩm trí tuệ được Jon Spratley, 28 tuổi thực hiện trong thời gian anh làm luận án tiến sĩ ở Đại học Birmingham. “Nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp những người bị bệnh rối loạn thần kinh vận động như nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking, cố tài tử Christopher Reeve mắc phải, hay các chứng bệnh thiểu năng giao tiếp và ngôn ngữ”, Spratley cho biết.

Vi mạch kích cỡ 1,3 mm được cấy vào não bằng kim tiêm. Chip có 50 “nan hoa tiếp xúc” liên kết với các tế bào thần kinh trong não. Khi rút kim tiêm ra, 4 ăng-ten hình xoắn - mỗi cái dài chỉ 1mm - sẽ “mọc” trên bề mặt não bộ. Chúng liên lạc không dây với bộ phận tiếp nhận tín hiệu đường kính 16 mm được cấy vĩnh viễn trong chiếc lỗ do kim tiêm để lại. Thiết bị sẽ thu tín hiệu thần kinh từ vùng vỏ não vận động và truyền qua bộ phận tiếp nhận tới đầu thu kết nối với máy tính. Spratley cho rằng với chip “thần giao cách cảm” trong não, chỉ cần sử dụng bảy “lệnh suy nghĩ” đặc biệt, bất kỳ ai cũng có thể điều khiển chuột máy tính mà không cần động đến ngón tay.

Tuy chưa được thực nghiệm trên động vật sống và người nhưng phát minh của Spratley đã cho kết quả khả quan khi thử nghiệm trên các lát cắt não bộ trong phòng thí nghiệm. Hiện nay, nhà sáng chế trẻ tuổi này đang tìm nguồn tài trợ để tiến hành thử nghiệm trên người.

DUYÊN MAI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết