13/09/2007 - 21:38

Vụ án tổ chức đánh bạc (ghi số đề) với quy mô lớn tại thị trấn Thốt Nốt

Bắt quả tang thêm 4 đối tượng

(CT) - 16 giờ ngày 11-9-2007, Công an huyện Thốt Nốt đã bất ngờ khám xét nơi ở và bắt quả tang 4 đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc với quy mô lớn (bằng hình thức chơi số đề) tại thị trấn Thốt Nốt. Đó là vợ chồng Nguyễn Văn Nhàn và Nguyễn Thị Huệ Thu (ấp Phụng Thạnh I), Nguyễn Thị Bảy (ấp Tràng Thọ I) và Trịnh Thị Phi Yến (ấp Long Thạnh A). Hiện Công an đang tạm giữ để điều tra.

Cùng trong vụ án này, trước đó, ngày 18-8-2007, Công an huyện Thốt Nốt đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can trong đường dây cờ bạc này. Tổng số tang vật đã thu giữ được trong hai lần truy bắt các đối tượng này của Công an huyện Thốt Nốt là 11 máy fax, 9 điện thoại bàn, 6 điện thoại di động, trên 200 phơi đề đã qua sử dụng với tổng số tiền trên phơi ước tính trên 4 tỉ đồng và hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Theo Công an huyện Thốt Nốt, có 3 “thầu đề” trong số 11 đối tượng bị phát hiện có tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong vụ án này. Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng máy điện thoại và máy fax để ghi và nộp phơi cho các thầu đề, ít sử dụng hình thức ghi đề trực tiếp để qua mặt các cơ quan chức năng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

T.H.P

Chia sẻ bài viết