30/12/2009 - 08:34

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Bắc Kạn cần phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu từng bước trở thành tỉnh giàu mạnh

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong 2 ngày 28-29/12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, dẫn đầu đoàn công tác của Tiểu ban, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn, để nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Sáng 29-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Kạn, nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị; tìm hiểu sâu thêm về kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; thực trạng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong quá trình chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, công tác xây dựng văn kiện có ý nghĩa to lớn, đòi hỏi phải có những căn cứ khoa học, trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn. Thấy rõ tiềm năng, lợi thế, cũng như khó khăn, thách thức, nắm bắt được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, sẽ giúp chúng ta xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, biện pháp thực hiện hiệu quả trong tương lai. Ngoại lực là yếu tố quan trọng, nhưng nội lực mới là yếu tố quyết định...

Về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội của Bắc Kạn trong những năm tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bắc Kạn cần rà soát lại phương thức sản xuất, tính toán kỹ hướng đi lâu dài, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là từ rừng và đất rừng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế..., phấn đấu từng bước xây dựng Bắc Kạn trở thành tỉnh giàu mạnh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trung ương luôn quan tâm chăm lo cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc, hỗ trợ khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa vươn lên phát triển, bằng nhiều cơ chế, chính sách cụ thể...; mong muốn từ thực tiễn tại địa phương, Bắc Kạn sẽ tiếp tục có nhiều đề xuất xác đáng, giúp Trung ương hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, xác định hướng đi, lộ trình phù hợp, đưa đất nước, trong đó có các tỉnh miền núi phía Bắc, tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong giai đoạn 2006-2010, tỉnh đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân trên 11%/năm, thu ngân sách tăng xấp xỉ 20%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,87% (năm 2005) xuống còn 25,8% năm 2009. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, mỗi năm tỉnh kết nạp hơn 1.000 đảng viên, số tổ chức cơ sở Đảng tăng từ 299 tổ chức năm 1997 lên 425 tổ chức hiện nay...

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết