04/08/2011 - 21:11

Ăn giun để trị bệnh ?

Có bao giờ bạn nghĩ một ngày nào đó, liệu pháp để trị hàng loạt các căn bệnh như tiểu đường, hen suyễn, nhồi máu cơ tim... chính là nuốt giun vào bụng và cho chúng sống tự do trong bao tử? Ý tưởng trị bệnh kỳ quặc này được đề xuất bởi Giáo sư sinh học Rob Dunn thuộc Đại học North Carolina (Mỹ). Giáo sư Dunn cho rằng cơ thể con người ngày nay sạch sẽ quá, nên hệ miễn dịch trở nên nhạy cảm, từ đó dễ phản ứng với những tác động rất nhỏ từ bên ngoài. Theo ông, những căn bệnh liên quan đến phản ứng dị ứng như hen suyễn hoặc các bệnh tự miễn dịch như Crohn, thấp khớp... đều là hệ quả của thói quen ở quá sạch.

Thực tế, giả thuyết về vấn đề vệ sinh của giáo sư Dunn đang ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ. Đầu năm nay, một nghiên cứu được tiến hành trên 1.400 đứa trẻ của Đại học Yale (Mỹ) nhận thấy những bé được cho uống kháng sinh lại có nguy cơ bị hen phế quản cao hơn những bé khác đến 70%. Các chuyên gia lý giải sở dĩ các trẻ này dễ bị bệnh vì thuốc kháng sinh đã đẩy ra khỏi cơ thể chúng tất cả những vi khuẩn xấu lẫn vi khuẩn tốt.

Giáo sư bác sĩ Joel Weinstock thuộc Đại học Tufts (Mỹ) cũng có chung quan điểm như vậy. Trước đó, ông đã tiến hành đưa vào hệ tiêu hóa của chuột một số con giun. Sau một thời gian, ông nhận thấy những con chuột này không bị tình trạng ruột quá nhạy cảm và kích ứng giống như những con chuột khác. Kế đó, giáo sư Weinstock tiến hành thử nghiệm trên 29 bệnh nhân Crohn - một dạng bệnh viêm mô hạt ống tiêu hóa. Ông cho họ uống những ly nước có chứa trứng giun được lấy từ ruột heo. Sau 24 tuần, bệnh tình của 21 bệnh nhân đã thuyên giảm. Một số nghiên cứu sau đó phát hiện với phương pháp trị liệu giun, người bị chứng viêm ruột sẽ chóng phục hồi và những con chuột bị tiểu đường có thể ổn định mức đường huyết. Ở một số thí nghiệm trên động vật, giáo sư Weinstock nhận thấy diễn tiến bệnh tim của các con vật luôn được kéo chậm lại và các căn bệnh mãn tính khác cũng thuyên giảm.

Thế tại sao loài giun có thể làm được điều kỳ diệu này? Giả thuyết thứ nhất cho rằng nhiều thiên niên kỷ trước, hệ miễn dịch của con người đã quen với các động vật ký sinh như giun. Tuy nhiên, sau quá trình tiến hóa, chúng ta ở sạch sẽ hơn nên hệ miễn dịch trở nên yếu ớt. Từ đó, nó dễ phản ứng quá mức với những chất lạ bên ngoài và khiến cơ thể phát bệnh. Giả thuyết thứ hai là khi đi vào ruột chúng ta, loài giun sản xuất ra một hợp chất đặc biệt có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch. Do đó để giúp hệ miễn dịch chúng ta mạnh mẽ hơn, các chuyên gia cho rằng giun là liệu pháp thích hợp.

Dù vậy, ý tưởng trị bệnh bằng giun cũng vấp phải nhiều sự phản đối. Ngoài những mặt có ích như trên, thực tế giun vẫn là ký sinh trùng và mang nhiều mầm bệnh. Các thử nghiệm trước đây cho thấy giun làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của trẻ em và gây ra hàng loạt căn bệnh mãn tính ở người trưởng thành. Hơn nữa, mấy ai can đảm nuốt những con giun ngoằn ngoèo vào cơ thể để trị bệnh.

Để khắc phục chướng ngại này, giáo sư Dunn nghĩ ra giải pháp khả thi hơn. Ông hứa hẹn sẽ nghiên cứu để tìm ra hoạt chất nào trong cơ thể giun đã cho nó khả năng trị bệnh. Từ đó, ông sẽ chiết xuất hợp chất đó và cấy trực tiếp vào cơ thể người. Nếu nghiên cứu này thành công, giun hứa hẹn sẽ là liệu pháp phổ biến để điều trị các căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch trong tương lai.

BẢO TRÂM (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết