10/03/2020 - 10:02

An Giang: Thu giữ gần 30.000 khẩu trang y tế và gần 2.400 chai rửa tay diệt khuẩn chuẩn bị xuất lậu qua Campuchia 

Chiều 9-3, Đội quản lý thị trường số 2- Cục quản lý thị trưởng tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp cùng Chi cục hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Cục hải quan An Giang) phát hiện và thu giữ gần 30.000 chiếc khẩu trang ý tế cùng với hàng ngàn chai Gel rửa tay, chuẩn bị xuất lậu qua Campuchia.

Lực lượng Quản lý thị trường đang kiểm đếm số hàng hóa vừa thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 9-3-2020, Đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường An Giang phối hợp cùng Chi cục hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Cục hải quan An Giang) phát hiện nhiều thùng carton không rõ nguồn gốc được tập kết tại một bãi đất trống cặp bờ kênh Vĩnh Tế, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra thì phát hiện trong các thùng carton có chứa 29.950 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn và 2.394 chai Gel rửa tay khô diệt khuẩn mang thương hiệu của Việt Nam và Thái Lan.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai đến nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang và Gel rửa tay trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trước đó 1 ngày, Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cũng đã phát hiện, bắt giữ vụ xuất lậu 164.600 chiếc khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Campuchia.

Minh Anh

Chia sẻ bài viết