17/12/2019 - 09:18

An Giang: Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép 17 con heo qua biên giới 

* Tăng cường phòng chống buôn lậu heo qua biên giới dịp cuối năm

(CTO)- Ngày 17-12, Thượng tá Trần Xuân Thị, Trưởng đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 17 con heo với trọng lượng 850 kg từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 15-12, Tổ công tác gồm Đội Đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Lạc Quới tổ chức mật phục tại khu vực đường nước Sáu Bé, cách mốc 281.2 về phía Việt Nam khoảng 30 m thì phát hiện 1 ô tô tải đang di chuyển từ phía Campuchia về Việt Nam, hướng ra xã Lạc Quới (trên đường tuần tra biên giới), thuộc huyện Tri Tôn, An Giang. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện trên xe có chở 17 con heo tổng trọng lượng khoảng 850 kg.

Cán bộ thú y huyện Tri Tôn lấy mẩu gửi đi xét nghiệm bệnh Dịch tả heo châu Phi trên đàn heo vừa bắt giữ trước khi tiêu hủy. Ảnh: Hà Đặng

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số heo trên. Bước đầu, người điều khiển phương tiện khai nhận tên Nguyễn Văn Tơ (28 tuổi, thường trú ấp xã Nam Thái A, huyện An Biên, Kiên Giang. Tờ khai chở thuê số heo này cho một chủ lò mổ để tiêu thụ trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Hiện Đồn Biên phòng Lạc Quới đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tang vật và bàn giao toàn bộ cho Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Tri Tôn (An Giang); đồng thời phối hợp tiến hành lấy mẫu máu và tiêu hủy toàn bộ 17 con heo vừa bắt giữ theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lạc Quới phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số heo vừa bắt giữ. Ảnh: Hà Đặng

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh An Giang, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo châu Phi, nguồn cung thịt heo khan hiếm, khiến giá heo hơi tăng kỷ lục hơn 70.000 đồng/kg. Mặt khác, giá heo hơi trong nước hiện đang có sự chênh lệch lớn so với các nước láng giềng nên nhiều đầu nậu đã bất chấp hàng rào kiểm soát, tìm mọi cách để đưa heo từ bên ngoài vào Việt Nam.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện xử lý hơn 16 vụ vận chuyển heo nhập lậu với hơn 400 con, tổng trọng lượng hơn 30 tấn. Phần lớn số heo nhập lậu này đều không rõ nguồn gốc, không chứng minh được giấy tờ; trong đó có nhiều con heo bị trầy xước, toàn thân tím tái, thậm chí có nhiều con đã chết.

Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh An Giang, khuyến cáo hiện bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn đã được khống chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại vì đến nay, bệnh dịch này vẫn chưa có thuốc đặc trị. Hơn nữa, giá thịt heo hiện đang ở mức cao, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Do đó, tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo qua biên giới tỉnh An Giang sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bệnh bùng phát trở lại rất lớn. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý hoạt động mua bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ heo qua biên giới. Bên cạnh đó, mỗi người dân tại khu vực biên giới cần nâng cao ý thức, không tham gia vận chuyển, không tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển heo, các sản phẩm từ heo trái phép nhằm đảm bảo sức khỏe cho chính gia đình mình cũng như cộng đồng.

Hà Đặng

Chia sẻ bài viết