06/11/2023 - 15:41

Ấn Độ là “điểm nóng” thị trường hàng xa xỉ 

Ấn Độ hiện vẫn đang trên đà là “điểm nóng” tiếp theo của châu Á về thị trường xa xỉ. Quốc gia này không chỉ có nhiều tỉ phú mà còn là nơi đang thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, từng bước đưa Ấn Độ trở thành thị trường tiêu dùng tiềm năng, nhất là các mặt hàng thời trang cao cấp.

Cửa hàng Bulgari vừa mở tại Mumbai vào đầu tháng 11-2023.

Cửa hàng Bulgari vừa mở tại Mumbai vào đầu tháng 11-2023.

Hiện các quốc gia ở Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đang có sự chững lại về tăng trưởng kinh tế. Còn Ấn Độ đang có sự gia tăng bất ngờ về nhiều mặt.

Theo Bloomberg, mức chi tiêu dùng tại Ấn Độ đang ngày càng tăng cao, tiềm năng trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ ba thế giới vào năm 2027. Công ty tư vấn toàn cầu EY dự đoán Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế trị giá 26.000 tỉ USD vào năm 2047.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt mức 15.000 USD, kéo theo xu hướng tiêu dùng của người dân nơi đây thay đổi. Người dân bắt đầu chi tiêu nhiều cho các mặt hàng xa xỉ.

Cụ thể, cửa hàng Rolex tại Trung tâm thương mại DLF Emporio đã cháy hàng nhiều tháng nay. Danh sách chờ cho một số kiểu dáng kéo dài tới 18 tháng. Trong đó, những chiếc đồng hồ vàng có giá lên tới 28.000 USD là dòng sản phẩm được đặt hàng nhiều nhất.

Nhiều nhãn hiệu xa xỉ quốc tế đang chú trọng mở rộng thị trường tại Ấn Độ. Bulgari lên kế hoạch tổ chức triển lãm đồng hồ và trang sức tại Lucknow, đồng thời mở cửa hàng mới tại Mumbai. Thương hiệu xa xỉ Lotus de Vivre của Thái Lan đang chuẩn bị một triển lãm vào đầu năm tới tại Ludhiana. Như một lẽ tất nhiên, các thương hiệu Burberry, LVMH, Kering, Richemont, Cartier, Louis Vuitton, Dior, Gucci, IWC Schaffhausen, Rimowa… đều đăng ký gian hàng tại trung tâm mua sắm Jio World Plaza.

Anuj Kejriwal, Giám đốc điều hành Anarock Retail tại Ấn Độ, cho biết: “Trước đây, các thương hiệu cao cấp rất khó có được không gian bán lẻ ở Ấn Độ. Nhưng hiện nay nhiều trung tâm mua sắm cao cấp đang mọc lên ở Ấn Độ và những thương hiệu cao cấp ngày càng xuất hiện nhiều”. Trung tâm Galeries Lafayette dự kiến sẽ khai trương vào năm 2024, có hơn 200 thương hiệu cao cấp và thiết kế riêng.

Công ty Knight Frank’s dự báo vào năm 2027, có khoảng 1,66 triệu người ở Ấn Độ được dự đoán sẽ sở hữu tài sản ròng hơn 1 triệu USD. Khảo sát năm 2023 của McKinseyBusiness về thời trang cho thấy Ấn Độ có triển vọng tăng trưởng 35%, cao hơn Trung Quốc ba điểm phần trăm. Theo đó, Ấn Độ được nhiều chuyên gia phân tích dự đoán là thị trường xa xỉ đáng đầu tư trong vòng 5 năm tới.

Abhay Gupta, người sáng lập Luxury Connect nhận định Ấn Độ sẽ là một trong những thị trường xa xỉ phát triển nhanh nhất trong 5 năm tới.

Ông Arvind Singhal, Chủ tịch công ty tư vấn bán lẻ Technopak Advisors, cho biết ở thời điểm hiện tại, các thương hiệu quốc tế đang nhắm đến khách hàng là những người giàu mới nổi ở Ấn Độ. Do đó, đây được xem là giai đoạn tiếp cận phù hợp với các nhãn hiệu xa xỉ khi người tiêu dùng chưa có thói quen hay nền tảng kiến thức về thị trường xa xỉ. Trong khi đó, các nhãn hàng cũng đang thận trọng với những chiến lược đầu tư theo từng chu kỳ, vừa đánh giá thị hiếu tiêu dùng, sức mua tại mỗi thời điểm.

Thị trường xa xỉ ở Ấn Độ vẫn còn mới và có không ít thách thức với các nhà đầu tư, nhất là về không gian bán lẻ, sự cạnh tranh của các thương hiệu nội địa. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của chứng khoán, nhiều dự án nước ngoài tại đây... cho thấy Ấn Độ đang trở thành thị trường có sức hút.

BẢO LAM
(Tổng hợp từ Vogue Business, Fashionnetwork, The Times of India)

Chia sẻ bài viết