05/10/2009 - 20:59

Ấn Độ khủng hoảng tỷ lệ tử vong ở trẻ em

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức nhân đạo Cứu Trẻ em (Save the Children), mỗi năm thế giới có hơn 2 triệu trẻ em chết trước 5 tuổi. Riêng Ấn Độ hằng năm có đến hơn 400.000 trẻ sơ sinh tử vong trong vòng 24 giờ sau khi lọt lòng vì những nguyên nhân có thể ngăn ngừa.

 Trẻ em Ấn Độ chưa được chăm sóc y tế đúng mức.

Chủ tịch Thomas Chandy của Save the Children cho biết những sáng kiến của chính phủ Ấn Độ nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi người đã không thay đổi được thực tế đau lòng trên vì ở nhiều nơi, chương trình không đến được với tất cả người dân. Theo báo cáo “Cho mỗi trẻ một cơ hội được sống”, lấy dữ liệu từ 14 quốc gia, những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trẻ vong thân trong những tháng đầu đời bao gồm thiếu dinh dưỡng, viêm phổi và tiêu chảy – những căn bệnh rất dễ chữa trị. Các giải pháp chi phí thấp có thể giảm đến 70% tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, thế nhưng, thái độ của xã hội đối với chi phí chăm sóc sức khỏe đã cản trở nỗ lực của chính phủ.

Trong thập niên qua, kinh tế phát triển không ngừng đã tạo điều kiện cho chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh chi tiêu ở lĩnh vực chăm sóc y tế cho người nghèo nhưng theo Save the Children, hầu hết các chương trình không đáp ứng nhu cầu thực tế. Hơn 50% sản phụ sinh con mà không có sự trợ giúp của các y bác sĩ chuyên khoa, dẫn đến tình trạng trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng và phát sinh biến chứng nguy hiểm. Ở những khu vực xa xôi hẻo lánh, bác sĩ và bệnh viện luôn thiếu nên người dân thường giao phó sức khỏe con mình cho các “bác sĩ vườn” không qua đào tạo.

Save the Children cho biết với khoản đầu tư khoảng 40 tỉ USD vào các chương trình nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe tại gia, nuôi con bằng sữa mẹ và tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên toàn thế giới sẽ được cải thiện đáng kể.

THANH TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết