22/01/2022 - 09:42

70% dân số ở thủ đô Luxembourg là người nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Luxembourg được coi là vùng đất của những người nhập cư. Điều này đã được xác nhận trong cuộc điều tra dân số mới đây của thủ đô Luxembourg.

Là một quốc gia có tầm cỡ quốc tế xuất sắc, Đại công quốc Luxembourg là nơi tập trung nền văn hóa hỗn hợp của những người có nguồn gốc và xuất thân khác nhau. Các số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 31-12-2021, thành phố Luxembourg có dân số là 128.514 người. Sự gia tăng nhân khẩu học rõ rệt so với 93.865 người năm 2010 và 110.499 người năm 2015.

Trong số 128.514 cư dân này, chỉ có 37.799 (29,41%) mang quốc tịch Luxembourg, 90.715 người (70,59%) còn lại là quốc tịch nước ngoài. 

Tổng cộng, không dưới 167 quốc tịch khác nhau được ghi nhận tại thủ đô Luxembourg. Các quốc gia châu Âu có nhiều đại diện nhất trong số các quốc tịch là Pháp (21.199 cư dân), Bồ Đào Nha (12.700), Ý (9.245), Tây Ban Nha (4.604), Bỉ (4.529) hoặc Đức (3.907). 

Thủ đô Luxembourg không chỉ là vùng đất nhập cư của người châu Âu mà cũng có khá nhiều dân châu Á sống ở đây (6.645 người gốc Á). Ngoài ra còn có  3.426 người châu Phi, 2.997 người Mỹ và 137 người Úc. 

Với nhiều quốc tịch khác nhau cùng sinh sống nên thủ đô Luxembourg có sự pha trộn văn hóa. Nhưng đây cũng là một thủ đô còn khá trẻ với phần lớn dân số trong độ tuổi từ 20 đến 41, đó là một nhóm dân số năng động.

Các số liệu thống kê cho thấy người nước ngoài chủ yếu sống tập trung ở khu vực gần nhà ga (83,98%). Khu vực Kirchberg, nơi quy tụ các cơ quan, tổ chức của Liên minh châu Âu, thu hút 73,27% người nước ngoài sinh sống.

HƯƠNG GIANG

Chia sẻ bài viết