21/01/2009 - 11:22

Lạng Sơn:

7 năm tù cho kẻ vận chuyển trên 1 tấn pháo nổ

* Nghệ An: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ

Ngày 20-1, Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ và tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (SN 1967), trú tại thôn Đồng Ăng, xã Kim Long, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) mức án 7 năm tù giam cho tội danh trên.

Theo cáo trạng, vào 21 giờ 30, ngày 18-12-2008, vì mục tiêu hám lợi, Nguyễn Văn Thắng đã có hành vi vi phạm pháp luật là vận chuyển 20 thùng hàng hóa có trọng lượng 1.069 kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam qua lối đường mòn biên giới thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Sau khi vận chuyển trót lọt số hàng trên, Thắng đem giấu tại kho hàng số 6 tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng để chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ.

* Liên tiếp trong những ngày qua, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ.

Vào lúc 17 giờ ngày 19-1, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt quả tang Nguyễn Đình Dũng, sinh 1970, trú tại xã Quỳnh Vinh đang tàng trữ 44 kg pháo nổ các loại. Cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò đã bắt Nguyễn Thị Kim, sinh 1970, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc khi đang trên đường vận chuyển 3,6 kg pháo đi tiêu thụ. Trước đó, vào ngày 17-1, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt Hoàng Thị Hoa, sinh 1971, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu đang vận chuyển 18 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Những ngày giáp Tết, việc vận chuyển, buôn bán pháo nổ có chiều hướng gia tăng tại Nghệ An. Hiện tỉnh đã yêu cầu ngành chức năng địa phương tăng cường ngăn chặn tệ nạn này. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao nên một số đối tượng vẫn lén lút vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Phần lớn các loại pháo có mặt trên địa bàn Nghệ An là do Trung Quốc sản xuất.

Song Toàn - Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết