03/06/2009 - 08:33

5 tháng, cả nước xuất khẩu 3,2 triệu tấn gạo

* Xuất khẩu dầu thô tăng sản lượng nhưng giảm giá trị

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 5-2009, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 710.000 tấn, với giá trị 350 triệu USD, đưa sản lượng gạo xuất khẩu trong 5 tháng lên 3,2 triệu tấn, tăng 43,15% so với cùng kỳ năm trước, đạt giá trị 1,51 tỉ USD, tăng 19,69%. Philippines vẫn là khách hàng tiêu thụ gạo hàng đầu của Việt Nam, chiếm tới 46,56% về giá trị và gần 40% lượng gạo xuất khẩu. Malaysia (10,09% giá trị) và Iraq (5,83% giá trị) đã vươn lên trở thành thị trường tiêu thụ đứng vị trí thứ hai và thứ ba.

Tại thị trường nội địa, giá lúa hiện đang đứng ở mức 4.100 - 4.300 đồng/kg tùy theo chất lượng, địa phương. Giá gạo nguyên liệu loại 1 khoảng 5.600 - 5.630 đồng/kg, giá gạo nguyên liệu loại 2 khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg, tùy từng địa phương. Gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn khoảng 6.850 - 6.900 đồng/kg, gạo 15% tấm khoảng 6.400 - 6.600 đồng/kg, gạo 25% tấm ở mức 5.700 - 5.750 đồng/kg.

Theo đánh giá sơ bộ của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, vụ lúa đông xuân này diện tích và năng suất đều tăng so với vụ trước tại hầu hết các địa phương. Đối với miền Bắc, tính đến ngày 15-5, lúa đông xuân ở nhiều tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng đã cơ bản trổ xong, trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Vùng trung du và miền núi phần lớn lúa đang trong giai đoạn làm đòng và trổ, vùng Bắc Trung bộ lúa đã cơ bản trổ xong, một số diện tích đã cho thu hoạch đạt năng suất khá cao.

* Bộ Công Thương cho biết: Do giá dầu thô trung bình 5 tháng qua giảm 54%, mặc dù lượng xuất khẩu dầu thô tăng 23% nhưng kim ngạch xuất khẩu dầu thô vẫn giảm 44% so với cùng kỳ năm 2008, tương ứng giảm 3,06 tỉ USD.

Theo Bộ Công Thương, để bù sản lượng do giá dầu giảm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí. Nhờ vậy, sản lượng dầu thô khai thác trong tháng 5 đạt 1,43 triệu tấn, đưa sản lượng dầu thô khai thác trong 5 tháng qua đạt 7,3 triệu tấn, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, hệ thống các đường ống dẫn khí đã vận hành an toàn và hiệu quả, trong 5 tháng đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước gần 3,4 tỉ m3 khí khô, bằng 42% kế hoạch năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ; trong đó, từ hệ thống đường ống dẫn khí Rạng Đông-Bạch Hổ cung cấp 543 triệu m3 khí, đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn cung cấp 2.319 triệu m³ khí và đường ống PM3-Cà Mau cung cấp 500 triệu m3 khí.

Để đảm bảo kế hoạch khai thác và xuất khẩu dầu thô được giao, PVN đang hợp tác chặt chẽ với các nhà thầu dầu khí để triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí đã ký, kiểm soát chặt chẽ trạng thái khai thác ở từng giếng, từng thân dầu và từng mỏ. Ngoài ra, công tác thẩm lượng các cấu tạo mỏ đã phát hiện dầu khí cũng như công tác phát triển mỏ mới đang được tiếp tục đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng khai thác và nâng kim ngạch xuất khẩu khi giá dầu thô thế giới lên cao.

HOÀNG TÙNG-NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết