30/10/2009 - 08:46

3,6 triệu USD cho Dự án Vì an ninh lương thực cho nông dân nghèo

Ngày 29-10, tại Hà Nội, ông Sakaba Mitsuo, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã ký Công hàm trao đổi cho Dự án Vì an ninh lương thực cho nông dân nghèo trong khuôn khổ Chương trình Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA thực hiện.

Trong khuôn khổ dự án, Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp một khoản tiền trị giá 360 triệu Yên (tương đương khoảng 3,6 triệu USD) để mua phân bón. Chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng nguồn quỹ thu được từ việc bán số phân bón này để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn và miền núi khó khăn.

Dự án này nhằm cải thiện đời sống của người nông dân nghèo thông qua việc thu lợi ích 2 lần gồm việc mua được trực tiếp đầu vào cho nông nghiệp bằng nguồn viện trợ và việc hình thành quỹ để hỗ trợ cho các hoạt động phát triển ở địa phương.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết