15/05/2009 - 20:46

101 Câu hỏi hay nhất mọi thời đại (Kỳ 28)

Ảnh: star.ucl.ac.uk

86. Tại sao tất cả hành tinh và Mặt trăng đều xoay tròn?

Nguyên nhân gắn liền với nguồn gốc của Hệ Mặt trời – Mặt trời thuở ban đầu bao quanh bởi các đám bụi và khí xoay tít ngẫu nhiên. Dưới tác động của lực hấp dẫn của Mặt trời, các đám bụi khí này trở nên dày đặc hơn với các va chạm bên trong dẫn tới hướng chuyển động thích hợp. Giống như nước xoáy tròn quanh lỗ thoát nước, các đám bụi khí tan xoay tít theo hướng này với tốc độ nhanh hơn, cuối cùng trở nên đủ dày đặc để tan dưới lực hấp dẫn của mình và hình thành nên các hành tinh và mặt trăng quay tròn.

Ngoại lệ duy nhất là Mặt trăng Hyperion (ảnh) của Thổ tinh, dường như chịu lực tác động rất mạnh mẽ biến nó thành khối đá hình khoai tây nhào lộn hỗn loạn trong vũ trụ.

87. Cơ chế hoạt động của thuốc Viagra?

Viagra là tên biệt dược của hoạt chất sidenafil citrate, ban đầu được nghiên cứu để dùng cho bệnh nhân bị cao huyết áp hoặc nhồi máu cơ tim. Viagra phát huy tác dụng bằng cách ức chế hoạt động của men PDE5. Vai trò của PDE5 là phân hủy một men khác vốn có chức năng làm giãn cơ của khối mô cương cứng trong dương vật, cho phép máu tràn vào dương vật nhiều hơn và tạo nên trạng thái cương cứng.

THUẬN HẢI (Theo Focus Mag)

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết