29/10/2012 - 21:50

1 tháng, phát hiện 1.000 người nhiễm HIV

(CT)- Trong hai ngày 29 và 30-10-2012, hơn 25 đại biểu công tác tại Sở Y tế, Hội Y học Cần Thơ, Hội Dược học Cần Thơ, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, các nhóm tự lực, cơ quan thông tấn, báo chí…ở TP Cần Thơ và các nhóm tự lực của tỉnh Vĩnh Long đã tham dự lớp tập huấn về HIV/AIDS. Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, Ban quản lý dự án thành phần Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ tổ chức. Các học viên được cung cấp các thông tin cập nhật về chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; vai trò của tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS; tình hình HIV/AIDS và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử…

Theo Thạc sĩ - bác sĩ Chu Quốc Ân, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã phát hiện được 5.927 người nhiễm HIV, bình quân 1 tháng có gần 1.000 người nhiễm được phát hiện. Ngoài việc gia tăng về số lượng, dịch tiếp tục lan rộng về địa dư (78% xã, phường có người nhiễm, tăng 0,3% so với cuối năm 2011), tỷ lệ người nhiễm là nữ ngày càng tăng, đường lây truyền HIV chủ yếu qua quan hệ tình dục (tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2011)...

Huệ Hoa

Chia sẻ bài viết