03/03/2010 - 20:35

“Thấy” được nhờ lưỡi

Lundberg đang quan sát bằng BrainPort.
 Ảnh: Mirror 

Một quân nhân Anh bị mù do trúng lựu đạn trong lúc tham chiến tại Iraq đang thử nghiệm một công nghệ mang tính đột phá cho phép anh “nhìn thấy” trở lại bằng cách dùng lưỡi. Craig Lundberg, 24 tuổi, là binh sĩ đầu tiên ở xứ sương mù thử nghiệm BrainPort. Hệ thống này thực chất là cặp kính râm có gắn máy quay cảm biến chuyển động, truyền hình ảnh đến người đeo thông qua miếng lót lắp đầy điện cực trên lưỡi. Nếu thử nghiệm thành công, BrainPort sẽ được dùng cho quân nhân bị mù lòa ở Anh.

Lundberg cho biết sử dụng BrainPort đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của anh. Thiết bị trị giá 10.000 bảng (280 triệu đồng) được anh mô tả tuyệt đến mức anh có thể “nhìn thấy” những chữ đầu tiên trên bảng chữ cái kiểm tra thị lực. “Tôi có thể cảm nhận bằng lưỡi rằng chữ cái đầu tiên là A và sau đó tôi lướt sang chữ kế tiếp. Nó thật tuyệt. Kế đến tôi bước ra hành lang và có thể nhận biết cửa ra vào, các bức tường và những người đang tiến gần đến mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ở Iraq về tôi có thể làm được những điều như vậy”, Lundberg cho biết.

Theo mô tả của Lundberg, BrainPort là cặp kính có gắn camera, từ camera có một dây dẫn thẳng vào lưỡi của anh. Những gì camera quan sát được, anh có thể cảm nhận hình ảnh thu được đó trên lưỡi của mình. Phần cuối của dây dẫn có hình giống que kẹo dẹp, nó kích thích lưỡi cảm nhận kiểu dáng của hình ảnh do camera ghi được. Nó thậm chí có thể phân biệt những sắc thái khác nhau của ánh sáng và phản chiếu lại với nhiều mức độ xung động khác nhau. Cảm giác nó tạo ra được mô tả giống như bọt rượu champagne trên lưỡi – được não tiếp nhận và chuyển thành hình ảnh.

“Những gì tôi cảm nhận trên lưỡi là những hình ảnh sống động do camera cung cấp. Tôi không cần phải chạm tay vào bất kỳ vật gì cũng không cần cảm giác hay dẫn đường. Tôi có thể tự mình hình dung mọi vật chỉ bằng cách đeo cặp kính này”, Lundberg cho biết thêm.

TÂM BÌNH (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết