26/06/2009 - 20:54

“Kẻ giết người hàng loạt” dưới đại dương

Cá mập trắng tấn công con mồi một cách có trọng điểm, tương tự cách những kẻ giết người hàng loạt ra tay. Đây là kết luận của các nhà khoa học Mỹ sau khi nghiên cứu thói quen săn mồi của cá mập trắng.

Khi điều tra tội phạm, cảnh sát thường sử dụng kỹ thuật khoanh vùng hiện trường để xác định “điểm neo” của kẻ thủ ác – khu vực có khả năng là hiện trường gây án (nhà ở hoặc chỗ làm của nạn nhân) để tránh điều tra sai hướng và dễ dàng xác định nghi can. Các nhà khoa học Đại học Miami (Mỹ) đã áp dụng kỹ thuật này khi quan sát 340 cuộc tấn công của cá mập trắng nhằm vào hải cẩu ở bờ biển Nam Phi.

Họ phát hiện cá mập “lên kế hoạch” đàng hoàng trước khi tấn công và “điểm neo” của chúng là khoảng cách từ hòn đảo, nơi hải cẩu sinh sống, hướng ra biển khoảng 100 m. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Động vật của Hội động vật học Hoàng gia Anh còn cho biết con cá mập nhỏ chưa có kinh nghiệm thì có kiểu “khoanh vùng” con mồi dàn trải hơn, nên khả năng thành công cũng ít hơn.

HẠNH NHÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết