07/04/2017 - 20:05

“Giải cứu” nông sản việt

Hiện nay ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm héc-ta dưa hấu đã bắt đầu chín nhưng không có người mua nên giá dưa rớt mạnh. Nhiều hộ nông dân phải bỏ dưa ngoài đồng, chưa thu hoạch hoặc sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò ăn thay cỏ. Do đó nguy cơ hàng trăm hộ nông dân ở Quảng Ngãi lâm vào cảnh trắng tay, vỡ nợ. Trước tình cảnh đó, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn, hội, doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà bán lẻ đã chung tay "giải cứu" cho dưa hấu miền Trung.

Đầu tháng 4-2017, cán bộ nhân viên của Big C Việt Nam đã trực tiếp xuống đồng để triển khai chương trình "Big C Việt Nam chung tay vì dưa hấu Quảng Ngãi". Theo đó, trong tuần đầu tiên, Big C dự kiến thu mua hơn 400 tấn dưa hấu và phân phối trên toàn hệ thống với giá đồng nhất 4.600 đồng/kg. Tại Big C Cần Thơ, dưa hấu Quảng Ngãi hiện cũng đã bắt đầu được bày bán và nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Cùng với sự giám sát của chính quyền địa phương, dưa hấu Big C thu mua đều đảm bảo tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài việc thu mua dưa hấu giúp nông dân, Big C còn hỗ trợ chi phí vận chuyển, hậu cần, kho vận, không thu lãi trên giá bán; đồng thời tổ chức tuyên truyền trực quan, phát loa kêu gọi khách hàng mua sắm tại các siêu thị chung tay hỗ trợ nông dân Quảng Ngãi. Ông Hồ Quốc Nguyên, đại diện hệ thống Siêu thị Big C, cho biết: Với cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ người nông dân Việt Nam, từ nhiều năm nay, để hỗ trợ người nông dân tránh cảnh "được mùa rớt giá", Big C thường xuyên triển khai các chương trình thu mua nông sản và bán hàng không lãi nhằm hỗ trợ đầu ra cho người nông dân gặp khó khăn. Mới đây nhất là chương trình "Giải cứu chuối Đồng Nai" diễn ra hồi đầu tháng 3. Trước đó, năm 2016 Big C thực hiện chương trình "Hành tím nghĩa tình" hỗ trợ nông dân trồng hành tím tỉnh Sóc Trăng; chương trình bán cá nục tươi hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh miền Trung; tuần lễ "Vải thiều Bắc Giang" và nhiều chương trình bán hàng không lãi khác dành cho nông sản Việt Nam.

Việc để xảy ra tình trạng tồn đọng hàng nông sản có nhiều nguyên nhân như: cung vượt cầu, phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu… Trước khi có những chính sách quy hoạch của các cấp lãnh đạo, nhà chuyên môn, thì những cuộc "Giải cứu" như thế này được xem là cách làm hiệu quả nhằm giúp người nông dân bớt đi khó khăn. Thiết nghĩ, để chung tay giúp sức "Giải cứu" cho nông sản Việt, rất cần sự ủng hộ của người tiêu dùng trong việc ưu tiên lựa chọn hàng hóa.

Hà Linh

Chia sẻ bài viết