25/03/2009 - 21:12

“Công dân” mẫu mực

 

Không những được mệnh danh là “công nhân không biết mệt”, ong và kiến còn được xem là “công dân mẫu mực sống quên mình”. Phát hiện mới đây của các nhà nghiên cứu cho biết một số loài ong và kiến luôn hoạt động vì lợi ích tốt nhất cho bầy đàn của chúng đang sống, và thậm chí có thể hy sinh cho cộng đồng tốt đẹp hơn.

Tinh thần đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân được gọi là “chủ nghĩa siêu tổ chức” này được Tiến sĩ Andy Gardner của Đại học Edinburgh (Anh), định nghĩa như sau: đó là nơi nhiều cá nhân làm việc trong một quần thể tự sinh tồn vì một mục đích chung. Tiến sĩ Gardner cho rằng hành vi của ong mật (ảnh) được kiểm soát bởi một “khuôn khổ chính sách” hiệu quả, theo đó ngăn chặn xung đột giữa các cá nhân trong đàn. Điều này có nghĩa là ong mật đoàn kết vì một mục đích chung, đảm bảo sự tồn tại của ong chúa. Tuy nhiên, chủ nghĩa siêu tổ chức là hiện tượng hiếm trong tự nhiên và khái niệm này không phổ biến trong các quần thể động vật khác.

N.MINH (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết