28/01/2013 - 20:37

“Cô gái vàng”
cầu lông Cần Thơ

Ái Lam

Nguyễn Thị Ngọc Thúy buông vợt, khóc ngon lành khi giành chiến thắng trận chung kết Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần VIII- 2012. Đây là chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển cầu lông Cần Thơ ở giải đấu mang tầm quốc gia.

Vóc người nhỏ nhắn, Ngọc Thúy có lối đánh bám sát, tấn công nhanh, xử lý cầu khéo và dứt điểm bằng những cú đập bất ngờ. Đối thủ cạnh tranh chiếc HCV với Ngọc Thúy là Vương Nhi, tay vợt chủ lực của TPHCM- từng đánh bại Thúy ở nội dung đôi nữ trước đó mấy ngày. So về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm, Vương Nhi có phần nhỉnh hơn Ngọc Thúy. Vào trận với tâm lý ổn định và quyết tâm cao Ngọc Thúy nhanh chóng giành thế áp đảo, dẫn trước ở ván đầu. Ngay lập tức, Vương Nhi phản công ở ván thứ hai, liên tiếp dẫn điểm, thắng Ngọc Thúy với điểm cách biệt 21-13. Cả hai bước vào ván đấu thứ ba khá căng thẳng. Ngọc Thúy vẫn giữ lối đánh tấn công, bám sát khiến Vương Nhi e dè phòng thủ. Cả hai so kè từng điểm một ở những phút đầu của ván đấu. Sau đó, Ngọc Thúy vươn lên dẫn điểm với khoảng cách khá xa và quyết định bằng cú đập ghi điểm cuối cùng, ấn định tỉ số chung cuộc 2-1.

Quyết tâm thi đấu của Ngọc Thúy tại trận chung kết của HKPĐ
toàn quốc 2012. Ảnh: ÁI LAM

Cách đây 4 năm tại HKPĐ khu vực V, giới chuyên môn đã chú ý đến Ngọc Thúy dù khi đó em chỉ được HCĐ ở nội dung đơn nữ. Nhà Thúy có 5 người. Từ nhỏ, Thúy phải đi bán vé số phụ giúp gia đình. Mỗi khi thấy người ta chơi cầu lông là Thúy mải miết nhìn theo. Tiền mẹ cho, Thúy dành dụm để mua vợt, cầu rồi tự tập đánh với các bạn trong trường hay chị em trong xóm. Khi Trường THCS Hưng Phú tổ chức hội thao vào ngày 26-3-2007, Thúy đăng ký thi. Ngọc Thúy thi đấu ấn tượng và được thầy Lê Minh Trung đưa vào đội tuyển của trường. Sau một thời gian kiên trì tập luyện, Thúy tiến bộ khá rõ rồi giành HCV ở HKPĐ TP 2007. Ngay sau đó, Ngọc Thúy được tuyển về đội tuyển trẻ của thành phố.

Ngọc Thúy làm quen với cầu lông khá muộn (12 tuổi mới tập đánh) nên so với các bạn trong đội tuyển em vẫn còn yếu về kỹ thuật. Bài tập nào thầy cô đưa ra em đều tập đi tập lại nhiều lần, có lúc các bạn đã về hết Thúy vẫn miệt mài tập một mình. Năm 2008, lần đầu xuất quân trong màu áo tuyển trẻ thành phố, Thúy đã mang về HCĐ tại HKPĐ khu vực V. Một năm sau, Ngọc Thúy trở thành VĐV nữ đầu tiên của Cần Thơ được tuyển lên tuyến trẻ quốc gia, luyện tập tại Tiền Giang.

Ở tuổi 17, Ngọc Thúy sở hữu bảng thành tích mà bất cứ vận động viên nào cũng mơ ước: HCV đơn nữ, HCB đồng đội nữ  HKPĐ toàn quốc 2012, HCĐ giải trẻ toàn quốc năm 2011, HCĐ đơn nữ Đại hội TDTT ĐBSCL 2009, HCĐ đơn nữ HKPĐ khu vực V năm 2008, liên tục giành HCV HKPĐ TP từ năm 2007 đến nay, nằm trong tốp 8 tay vợt thiếu niên xuất sắc quốc gia... Ngọc Thúy chia sẻ: “Áp lực với em không phải là thành tích mà chính là phải làm sao chiến thắng bản thân mình trong từng trận đấu”.

Ngọc Thúy đang phấn đấu cho ước mơ: góp mặt trong đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ bài viết