18/08/2012 - 22:11

Xung đột sắc tộc lan rộng tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ

dân thiểu số ở vùng Đông Bắc Ấn Độ chen chúc nhau đi xe lửa rời khỏi bang Bangalore sau tin đồn về nguy cơ bùng nổ xung đột sắc tộc. Ảnh: AFP

Hãng tin PTI tối 17-8 cho biết khoảng 50 người mặc quần áo Hồi giáo đã gây náo loạn khu vực Hazratganj tại Lucknow, thủ phủ bang Utta Pradesh, ngay sau lễ cầu nguyện của ngày thứ Sáu.

Các nhân chứng cho biết sau lễ cầu nguyện, đám đông từ một nhà thờ Hồi giáo đã hô khẩu hiệu phản đối hành động bạo lực đối với người Hồi giáo tại bang Assam và nước láng giềng Myanmar. Họ đã đập vỡ cửa kính nhiều ôtô, cướp phá tại công viên Buddha, khiến các cửa hiệu phải đóng cửa, gây hoang mang sợ hãi cho dân chúng trong khu vực. Hành động gây rối của nhóm người này kéo dài khoảng một giờ, trước khi lực lượng cảnh sát được triển khai để vãn hồi trật tự.

Trong khi đó, các tin đồn về bạo loạn tiếp tục gây hoang mang tại các vùng Đông Bắc, khiến nhiều cửa hiệu phải đóng cửa và mọi người được yêu cầu rời các khu vực chợ càng sớm càng tốt. Những ngày qua, hàng nghìn người dân đã lũ lượt sơ tán về các thành phố ở miền Nam sau khi có tin đồn về nguy cơ bùng nổ xung đột sắc tộc. Cơ quan an ninh địa phương đang điều tra nguồn gốc tin đồn được gửi qua hệ thống tin nhắn SMS trên điện thoại di động, thư điện tử và các trang mạng xã hội. Tin đồn trên xuất hiện sau khi các vụ xung đột giữa người dân bộ tộc Bodo với người Hồi giáo ở Assam đã bước sang tuần thứ ba và làm 80 người thiệt mạng, hơn 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 5.300 ngôi nhà bị phá hủy. Cùng ngày, Quốc hội Ấn Độ đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng xung đột sắc tộc tại vùng Đông Bắc và Thượng viện đã thông qua nghị quyết yêu cầu tiến hành điều tra tin đồn thất thiệt.

T.T (Theo TTXVN, AFP)

Chia sẻ bài viết