29/05/2009 - 08:17

Hải Phòng:

Xét xử phúc thẩm Vụ án tham nhũng đất đai tại Quán Nam

Ngày 28-5, tại Hải Phòng, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử Vụ án tham nhũng đất đai tại Quán Nam (thuộc địa bàn xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải, nay là phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Đây là một trong số vụ án tham nhũng trọng điểm của quốc gia được dư luận cả nước quan tâm.

Trong phiên phúc thẩm, hai bị cáo kêu oan là Chu Minh Tuấn và Nguyễn Cựa; các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi sai trái của mình song cho rằng mức hình phạt tại phiên tòa sơ thẩm là quá nặng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khung hình phạt.

Cuối giờ chiều 28-5, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận lời kháng cáo của 4 bị cáo: Chu Minh Tuấn, Đỗ Khắc Hòa (nguyên Chủ tịch UBND huyện An Hải), Nguyễn Văn Liêm (nguyên Chủ tịch UBND xã Dư Hàng Kênh) và Đàm Văn Bổ (nguyên cán bộ địa chính xã Dư Hàng Kênh). Ba bị cáo Nguyễn Cựa, Dương Đình Thụy (nguyên Trưởng phòng Địa chính - Nhà đất huyện An Hải) và Lưu Thị Yến Thanh (nguyên Phó phòng Quản lý đất đai, Sở Địa chính - Nhà đất) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật, có biểu hiện ăn năn hối cải, giao lại lô đất cho nhà nước và đã nộp khoản tiền phạt theo quy định của nhà nước nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án trong phiên tòa sơ thẩm nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo. Dự kiến, sáng 29-5, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Vũ Văn Đức (TTXVN)

Chia sẻ bài viết