Ấn tượng

Sau 10 ngày diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi ở 10 môn thi đấu giai đoạn 2, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần VIII-2017 khép lại vào hôm nay 10-12 với môn thi đấu cuối cùng là cờ vua- cờ tướng. Tuy nhiên, ngôi vị đứng thứ Nhất toàn đoàn đã sớm thuộc về đơn vị huyện Phong Điền với 61 HCV, 41 HCB, 23 HCĐ, cách xa 2 đơn vị đang tranh vị trí thứ Nhì là Cái Răng và Bình Thủy (cùng 40 HCV tính đến ngày 8-12). Một kỳ Đại hội TDTT toàn thành khép lại với chất lượng chuyên môn ở hầu hết các môn thể thao đều được nâng cao, tạo sự hứng khởi cho nhân dân thành phố Cần Thơ đón chào năm mới 2018.

  • Cờ vua và cờ tướng là 2 môn thi đấu cuối cùng của Đại hội với gần 100 VĐV tham dự,  kết thúc vào hôm nay 10-12. Trong ảnh: Một ván cờ tàn căng thẳng giữa 2 nữ kỳ thủ. Ảnh: NGUYỄN MINH

    Cờ vua và cờ tướng là 2 môn thi đấu cuối cùng của Đại hội với gần 100 VĐV tham dự, kết thúc vào hôm nay 10-12. Trong ảnh: Một ván cờ tàn căng thẳng giữa 2 nữ kỳ thủ. Ảnh: NGUYỄN MINH

  • Niềm vui chiến thắng của đội bóng đá Cờ Đỏ cũng là sự thành công của Đại hội. Ảnh: NGUYỄN MINH

    Niềm vui chiến thắng của đội bóng đá Cờ Đỏ cũng là sự thành công của Đại hội. Ảnh: NGUYỄN MINH

  • Môn cầu lông kết thúc thi đấu vào hôm 8-12, với vị trí dẫn đầu thuộc về Ninh Kiều (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Trong ảnh: Nỗ lực cứu cầu của các VĐV trong trận đấu nội dung đôi nam.

    Môn cầu lông kết thúc thi đấu vào hôm 8-12, với vị trí dẫn đầu thuộc về Ninh Kiều (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Trong ảnh: Nỗ lực cứu cầu của các VĐV trong trận đấu nội dung đôi nam.

  • Trận chung kết nội dung carom 3 băng diễn ra gay cấn khi VĐV Giang Hồ (ảnh) của Bình Thủy giành chiến thắng 2-1 trước VĐV của Cái Răng. Chiếc HCV này giúp đơn vị Bình Thủy đứng Nhất toàn đoàn môn billards với 3 HCV.

    Trận chung kết nội dung carom 3 băng diễn ra gay cấn khi VĐV Giang Hồ (ảnh) của Bình Thủy giành chiến thắng 2-1 trước VĐV của Cái Răng. Chiếc HCV này giúp đơn vị Bình Thủy đứng Nhất toàn đoàn môn billards với 3 HCV.

  • Có phong trào bơi lội phát triển mạnh, đơn vị huyện Phong Điền đã giành hạng Nhất toàn đoàn môn bơi lội với 16 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ. Trong ảnh: Cú nước rút của VĐV Như Ý nội dung 50m bơi bướm.

    Có phong trào bơi lội phát triển mạnh, đơn vị huyện Phong Điền đã giành hạng Nhất toàn đoàn môn bơi lội với 16 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ. Trong ảnh: Cú nước rút của VĐV Như Ý nội dung 50m bơi bướm.

  • Môn bóng bàn kết thúc thi đấu hôm 8-12, với sự vượt trội của đơn vị Ninh Kiều. Trong ảnh: VĐV Trần Vĩ Khang của Ninh Kiều giành HCV nội dung đơn nam, sau chiến thắng sít sao 3-2 trước một VĐV khác cũng của Ninh Kiều.

    Môn bóng bàn kết thúc thi đấu hôm 8-12, với sự vượt trội của đơn vị Ninh Kiều. Trong ảnh: VĐV Trần Vĩ Khang của Ninh Kiều giành HCV nội dung đơn nam, sau chiến thắng sít sao 3-2 trước một VĐV khác cũng của Ninh Kiều.

  • Cờ vua và cờ tướng là 2 môn thi đấu cuối cùng của Đại hội với gần 100 VĐV tham dự,  kết thúc vào hôm nay 10-12. Trong ảnh: Một ván cờ tàn căng thẳng giữa 2 nữ kỳ thủ. Ảnh: NGUYỄN MINH
  • Niềm vui chiến thắng của đội bóng đá Cờ Đỏ cũng là sự thành công của Đại hội. Ảnh: NGUYỄN MINH
  • Môn cầu lông kết thúc thi đấu vào hôm 8-12, với vị trí dẫn đầu thuộc về Ninh Kiều (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Trong ảnh: Nỗ lực cứu cầu của các VĐV trong trận đấu nội dung đôi nam.
  • Trận chung kết nội dung carom 3 băng diễn ra gay cấn khi VĐV Giang Hồ (ảnh) của Bình Thủy giành chiến thắng 2-1 trước VĐV của Cái Răng. Chiếc HCV này giúp đơn vị Bình Thủy đứng Nhất toàn đoàn môn billards với 3 HCV.
  • Có phong trào bơi lội phát triển mạnh, đơn vị huyện Phong Điền đã giành hạng Nhất toàn đoàn môn bơi lội với 16 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ. Trong ảnh: Cú nước rút của VĐV Như Ý nội dung 50m bơi bướm.
  • Môn bóng bàn kết thúc thi đấu hôm 8-12, với sự vượt trội của đơn vị Ninh Kiều. Trong ảnh: VĐV Trần Vĩ Khang của Ninh Kiều giành HCV nội dung đơn nam, sau chiến thắng sít sao 3-2 trước một VĐV khác cũng của Ninh Kiều.