Rộn ràng “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và LĐLĐ TP Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng; Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 . Thông qua những hoạt động thiết thực, các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp công nhân, người lao động có điều kiện vui đón Tết Canh Tý năm 2020… Phóng viên Báo Cần Thơ đã ghi nhận một số hình ảnh diễn ra tại Ngày hội. Thực hiện: KIM XUÂN

  • Lực lượng Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn công đoàn viên, người lao động một số kiến thức cơ bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và bảo vệ môi trường…

    Lực lượng Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn công đoàn viên, người lao động một số kiến thức cơ bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và bảo vệ môi trường…

  • Ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao bảng tượng trưng tặng 5 Mái ấm công đoàn (40 triệu đồng/căn) cho công đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

    Ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao bảng tượng trưng tặng 5 Mái ấm công đoàn (40 triệu đồng/căn) cho công đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

  • Các bác sĩ Đội Thầy thuốc tình nguyện ngành y tế TP Cần Thơ tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 đoàn viên, người lao động.

    Các bác sĩ Đội Thầy thuốc tình nguyện ngành y tế TP Cần Thơ tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 đoàn viên, người lao động.

  • Tính đến chiều ngày 29-12-2019, LĐLĐ TP Cần Thơ đã tặng 3.400 phần quà Tết (500.000 đồng/người) cho công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 2 tỉ đồng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà cho công đoàn viên và người lao động.

    Tính đến chiều ngày 29-12-2019, LĐLĐ TP Cần Thơ đã tặng 3.400 phần quà Tết (500.000 đồng/người) cho công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 2 tỉ đồng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà cho công đoàn viên và người lao động.

  • Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố cho 24 đoàn viên, người lao động có thành tích trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo năm 2019.

    Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố cho 24 đoàn viên, người lao động có thành tích trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo năm 2019.

  • Lực lượng Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn công đoàn viên, người lao động một số kiến thức cơ bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và bảo vệ môi trường…
  • Ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao bảng tượng trưng tặng 5 Mái ấm công đoàn (40 triệu đồng/căn) cho công đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.
  • Các bác sĩ Đội Thầy thuốc tình nguyện ngành y tế TP Cần Thơ tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 đoàn viên, người lao động.
  • Tính đến chiều ngày 29-12-2019, LĐLĐ TP Cần Thơ đã tặng 3.400 phần quà Tết (500.000 đồng/người) cho công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 2 tỉ đồng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà cho công đoàn viên và người lao động.
  • Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố cho 24 đoàn viên, người lao động có thành tích trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo năm 2019.