07/06/2018 - 07:50

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố:

Xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh và khu vực phòng thủ thành phố vững chắc

(CT)- Chiều 6-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. Các đồng chí: Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 9; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Hội nghị thống nhất đánh giá, những năm qua, cùng với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), thành phố đã bố trí hàng ngàn tỉ đồng từ ngân sách cho xây dựng và hoạt động của KVPT; xây dựng cơ sở hạ tầng kiến thiết đô thị và các công trình phúc lợi xã hội phục vụ dân sinh trong KVPT. Thành phố chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP-AN); đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã thực hiện đồng bộ quy hoạch, thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH gắn với QP-AN, kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH gắn với bố trí quốc phòng, đảm bảo cho thời bình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chuyển sang phục vụ trong thời chiến. Trong quy hoạch phát triển công nghiệp, thành phố chú trọng các cơ sở công nghiệp lưỡng dụng, bảo đảm cho nhu cầu quốc phòng. Đến nay, thành phố có 275 doanh nghiệp công nghiệp thuộc diện sẵn sàng phục vụ động viên khi có nhu cầu. Hệ thống giao thông không ngừng được phát triển; mạng lưới bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin được tăng cường; hệ thống cơ sở y tế thành phố được củng cố, từng bước hoàn thiện…, góp phần phục vụ cho nhu cầu quốc phòng. Thành phố đã xây dựng lực lượng thường trực bảo đảm đúng biên chế và chất lượng; xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 99,71% so với chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống nhấn mạnh, xây dựng KVPT vững chắc là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, thời gian tới, các cấp, các ngành thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị định của Chính phủ về KVPT và Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, ra sức xây dựng tiềm lực QP-AN, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và KVPT thành phố vững chắc. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; coi trọng xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, làm chủ về QP-AN. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo và tổ chức diễn tập KVPT thành phố, các quận, huyện năm 2018 đạt kết quả cao.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành thành phố thường xuyên ra soát, kiểm tra các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH của từng ngành, từng vùng, phải luôn bảo đảm tính lưỡng dụng; thời bình bảo đảm yêu cầu phát triển KT-XH, phục vụ nhu cầu dân sinh; thời chiến phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho QP-AN. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường bắn ĐBSCL và các công trình phục vụ nhiệm vụ QP-AN…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết