17/09/2010 - 08:29

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Bùi Văn Ga:

Xây dựng khung chương trình, phần mềm quản lý chung để tăng tính liên thông giữa các trường

(CT)- Ngày 16-9-2010, tại TP Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo Đào tạo theo học chế tín chỉ (HCTC) trong các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) giai đoạn 2007-2010.

Hơn 3 năm qua, cả nước có khoảng 50 trường ĐH, CĐ đã thực hiện đào tạo theo HCTC. Trong tổng số 59 báo cáo về tình hình triển khai đào tạo theo HCTC chỉ gửi về Bộ GD&ĐT, có 16 trường ĐH, CĐ đã thực hiện chuyển đổi 100% chương trình đào tạo ở các trình độ; 12 báo cáo đang trong quá trình chuẩn bị hoặc báo cáo không đầy đủ... Tại hội thảo, các đại biểu đều nhất trí, đào tạo theo HCTC đã tăng cường tính tích cực, chủ động của giảng viên, sinh viên trong việc dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhưng việc chuyển đổi vẫn còn nhiều khó khăn như: thiếu kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành và đội ngũ giảng viên; nhiều trường vẫn còn lúng túng khi đánh giá sinh viên từ thang điểm số sang điểm chữ... Để nâng cao hiệu quả đào tạo theo HCTC, các đại biểu cho rằng, Bộ GD&ĐT cần có chương trình đào tạo khung theo tín chỉ để hỗ trợ các trường trong việc chuyển đổi chương trình đào tạo; qui định cụ thể hơn thang điểm chữ (A+, B+,...) nhằm đánh giá chính xác năng lực của sinh viên; tăng mức kinh phí đầu tư; tăng tính liên thông trong đào tạo giữa các ngành, các trường;...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga kết luận: Đào tạo theo HCTC là chủ trương đúng, giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo. Sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong Quy chế 43 tạo điều kiện thuận lợi cho các trường chuyển đổi sang đào tạo HCTC. Xây dựng khung chương trình chung để tăng tính mềm dẻo, liên thông giữa các trường. Xây dựng phần mềm quản lý cho các trường và đội ngũ giảng viên trợ giảng từ những sinh viên giỏi... Phấn đấu đến năm 2015, tất cả trường ĐH, CĐ sẽ đào tạo HCTC.

B.NG

Chia sẻ bài viết