18/05/2017 - 20:56

WHO hỗ trợ TP Cần Thơ triển khai mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng

(CT) - Chiều 18-5-2017, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tiếp và làm việc với ông Lokki Wai, Trưởng văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam; Tiến sĩ Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, về việc triển khai mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm (BKLN) trong cộng đồng tại TP Cần Thơ.

 Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, năm 2017, WHO hỗ trợ triển khai mô hình quản lý BKLN trong cộng đồng tại phường Long Tuyền và phường Thới An Đông (quận Bình Thủy); xã Thới Xuân và xã Trung An (huyện Cờ Đỏ). Năm 2018, sẽ tiếp tục mở rộng mỗi quận, huyện 3 xã, phường. Qua đó, thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ dự phòng, phát hiện và quản lý BKLN tại cộng đồng; giảm biến chứng, tử vong sớm do bệnh tim mạch và đái tháo đường; giảm khoảng trống điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường. 

Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng các bệnh không lây nhiễm (BKLN). WHO ước tính năm 2012, cả nước có 520.000 trường hợp tử vong do tất cả nguyên nhân, trong đó, tử vong do các BKLN chiếm 73%. Gánh nặng bệnh tật do BKLN chiếm 66% tổng gánh nặng bệnh tật. Qua điều tra cả nước năm 2015, tỷ lệ người bệnh được phát hiện, quản lý điều trị còn rất thấp. Đối với bệnh tăng huyết áp, tỷ lệ người bị bệnh chưa được phát hiện gần 57% và chỉ có 13,6% được quản lý điều trị. Điều tra năm 2013 của Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ cho thấy, có 60% người bị bệnh đái tháo đường tuýp 2 không biết đang mắc bệnh. Tại các trạm y tế, thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường thiếu đa dạng; thiếu một số loại thuốc điều trị thiết yếu theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế…

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Tâm hoan nghênh hỗ trợ của WHO và nhấn mạnh việc triển khai mô hình này rất ý nghĩa đối với phòng, chống BKLN. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị trong thực hiện cần quan tâm tuyên truyền người dân thay đổi hành vi nguy cơ để phòng, tránh, phát hiện sớm bệnh; đồng  thời, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công mô hình tại TP Cần Thơ.

Năm 2016, WHO hỗ trợ triển khai mô hình này ở tỉnh Hà Nam. Năm 2017, mở rộng ở TP Cần Thơ và tỉnh Quảng Nam.

H.Hoa

Chia sẻ bài viết