 |
|
Một buổi tập của Trần Vỹ Khang tại trung tâm TDTT Cần Thơ. |
Tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII khu vực V, đội bóng bàn Cần Thơ đã giành được 2 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hội khỏe, nhiều vận động viên phải tạm “gác vợt” vì thiếu thầy dạy, trong khi các bậc phụ huynh đang nóng lòng.
Ở tuổi 12, Trần Vỹ Khang - đang học lớp 6 tại trường Chu Văn An, TP Cần Thơ, rất nhanh nhẹn và đánh bóng rất chuẩn. Khang cùng đồng đội Nguyễn Việt Tiến xuất sắc đoạt HCV đồng đội nam Tiểu học tại HKPĐ khu vực V. Khang từng đoạt HCV tại HKPĐ thành phố Cần Thơ và năm 2010, từng thi đấu cho Đồng Nai đoạt HCB đồng đội nam toàn quốc năm 2011...
Thành công của Khang một phần được sự hỗ trợ rất đắc lực từ gia đình. Cha Khang - anh Trần Sanh Bình nói: “Đầu tư cho con chơi bóng bàn vì niềm đam mê, tôi không tiếc gì. Gia đình sẵn sàng bỏ tiền túi ra để cho Khang tham gia thi đấu ở các giải, với mong muốn em sẽ phát triển thành tích cao”. Năm 2011, Khang thi đấu cho Đồng Nai, chi phí khoảng vài chục triệu đồng hoàn toàn là do gia đình bỏ ra. Anh Bình cho biết gia đình muốn cho Khang theo nghiệp thể thao, nhưng nếu mọi chuyện không suôn sẻ, có thể sẽ hướng cho em chuyển sang chơi quần vợt.
Nỗi niềm của anh Bình - cũng như nhiều bậc phụ huynh khác có con em tham gia đội bóng bàn - do sau HKPĐ khu vực V vừa rồi, đội bóng bàn lứa tuổi của Khang tự động giải tán và chưa biết khi nào tập trung lại. Hiện tại, Khang rất muốn tập luyện, nhưng trở lại nhà tập của Trung tâm TDTT Cần Thơ thì không có HLV hướng dẫn. Anh Bình nói: “Gia đình chỉ hy vọng có được thầy giỏi để cho Khang theo tập, dù cho không nhận được chế độ cũng không sao. Thậm chí, nếu cần đóng góp thêm, chúng tôi vẫn sẵn sàng nếu mời được HLV giỏi chỉ dẫn cho các em”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Bá Cường, HLV trưởng đội bóng bàn HKPĐ, cho biết: “Kế hoạch của bộ môn bóng bàn là đến đầu tháng 6 mới triệu tập những em có triển vọng để giữ lại Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ tiếp tục bồi dưỡng phát triển. Trong giai đoạn này, các em tạm nghỉ để Ban huấn luyện tiếp tục lo cho các vận động viên tham gia vòng chung kết vào tháng 8 tới. Một số em đã thi đấu xong vẫn có thể duy trì tập luyện nhưng không có chế độ, do bị cắt từ đầu tháng 4 sau HKPĐ khu vực V. Tuy nhiên, các em ít xuống tập thường xuyên”.
Hiện tại Ban huấn luyện môn bóng bàn chỉ còn 3 HLV phụ trách nên khó thể quán xuyến hết công việc. Đội tuyển tham dự HKPĐ toàn quốc sắp tới hiện có 7 vận động viên gồm 3 nam 4 nữ. Để đủ số lượng vận động viên tham gia thi đấu theo như yêu cầu, đội còn cần bổ sung thêm 3 nam và 2 nữ. Theo ông Trần Bá Cường, ban huấn luyện sắp tới sẽ bổ sung thêm một HLV.
Phụ huynh cũng thắc mắc việc trang bị mút vợt cho các vận động viên. Theo kế hoạch, ngành thể thao sẽ cấp 800.000 đồng /1 mặt vợt trang bị cho vận động viên thi đấu. Các gia đình đã chi tiền mua mút vợt, đến nay vẫn chưa được thanh toán (!?).
Ông Trần Bá Cường cho biết đã có chủ trương, nhưng còn vướng ở khâu thủ tục. Nhà trường không thể thực hiện việc chi trả tiền mặt cho phụ huynh vận động viên, còn phương thức khác thì phải đợi ý kiến cấp trên. Vậy phải chờ đến bao giờ?
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH