03/02/2010 - 10:36

Vững bước đi lên

Đảng bộ quận Bình Thủy được thành lập đầu năm 2004. Trong thời gian đầu mới chia tách, quận gặp rất nhiều khó khăn: đội ngũ cán bộ hụt hẫng, chỗ nơi làm việc tạm bợ, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, đa số đảng viên trong đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết vượt khó, lãnh đạo nhân dân thực hiện đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của một trong những quận trung tâm của thành phố.

Chi ủy Chi bộ 4, khu vực 2, phường An Thới phối hợp với đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú tổ chức khám bệnh cho người cao tuổi. Ảnh: KIM CHINH. 

Trong những ngày này, tại các phường trong quận đều đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng. Tại phường Bình Thủy, các đồng chí trong Quận ủy, UBND đang tất bật chuẩn bị đi thăm các gia đình chính sách và đang vận động để chăm lo cho các hộ nghèo ăn Tết. Đồng chí Trần Thị Liên, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: “ Phường được Quận ủy chọn tập trung chỉ đạo toàn diện, phấn đấu trở thành phường văn hóa. Đến nay, phường đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra, đang làm thủ tục đề nghị trên công nhận”. Để đạt được thành tích đó, các đồng chí trong Đảng ủy, các chi bộ đã phân công nhau về chỉ đạo các chi bộ, phân công đảng viên gắn với các tổ tự quản, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến 7 khu vực, 86 tổ tự quản để nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Quận ủy cũng phân công các Quận ủy viên chỉ đạo các khu vực. Trong đó có nhiều đồng chí rất nhiệt tình, tâm huyết, giúp đỡ địa phương rất nhiều. Nhờ tích cực vận động, đến nay 86% các tuyến đường, hẻm đã được trải nhựa, bê tông hóa, số hộ nghèo toàn phường chỉ còn 4,14%. Đến thăm các hộ gia đình, có thể thấy sự chuyển biến đáng kể trong đời sống bà con. Đứng trước căn nhà tường khang trang còn thơm mùi vôi mới, cô Trần Thị Vui, một hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, khoe với tôi vừa được địa phương hỗ trợ 35 triệu đồng cất lại nhà vào cuối năm 2009. Chú Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường, cho biết: “Phường có gần 400 hội viên cựu chiến binh. Những năm qua, Hội đã đẩy mạnh tương trợ nhau để không còn hội viên nghèo. Hàng năm, bên cạnh giúp hội viên vay tín chấp, hội còn tổ chức hùn vốn tương trợ không lãi, mỗi tháng có 23 hội viên được nhận 2,4 triệu đồng/người...”. Với tinh thần tập trung lãnh đạo, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, năm qua hệ thống chính trị phường đều đạt vững mạnh, Đảng bộ phường được công nhận danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Không riêng ở Bình Thủy, ở các phường khác cũng xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay. Tại phường Trà An, các cấp ủy đảng cũng chú trọng xây dựng những nghị quyết chuyên đề sát hợp với tình hình thực tế, yêu cầu bức xúc trong đời sống của nhân dân. Điển hình như ở Đảng bộ bộ phận Khu vực 2. Khi quận có chủ trương đầu tư trải nhựa hẻm 88, dài 1.200 mét, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó nhà nước đầu tư 80%, nhân dân đóng 20%. Để bảo đảm giao tiền và mặt bằng đúng tiến độ, Đảng ủy lãnh đạo 3 chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề “về vận động nhân dân đóng góp thực hiện công trình nâng cấp hẻm 88”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Kết quả chỉ sau 20 ngày vận động, nhân dân nơi đây đã đóng góp đủ 350 triệu đồng và giao mặt bằng đúng thời hạn, trong đó có nhiều hộ đóng từ 10 triệu đến 21 triệu đồng. Điển hình như hộ chú Võ Thanh Hùng, để đủ 13 triệu đóng góp, chú đã vay ngân hàng thêm 8 triệu đồng. Chú vui vẻ nói: “Ban vận động tổ chức họp dân nhiều lần, bàn bạc thống nhất mức đóng góp, công khai cho dân nắm nên ai cũng đồng tình”. Hôm tôi đến, con đường sắp trải nhựa xong, bà con ai nấy đều phấn khởi. Công trình khánh thành đúng dịp 3-2.

 Sắp tới, quận Bình Thủy sẽ quy hoạch 1.000 ha ở phường Long Tuyền và Long Hòa để trồng hoa kiểng, rau an toàn. Ảnh: KIM CHINH.

Điều đáng quý là ở các phường có nhiều cán bộ hưu trí tham gia làm công tác đảng và giúp cho lãnh đạo địa phương rất nhiều ý kiến, kinh nghiệm hay trong lãnh đạo, điều hành. Điển hình ở chi bộ 4, khu vực 2, phường An Thới do chú Khưu Ngọc Bảy, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ (cũ) làm Bí thư. Chú rất trăn trở khi biết chi bộ 2 năm không đạt danh hiệu TSVM nên đã tập trung củng cố tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, phân công đảng viên gắn với các tổ tự quản, cùng với các đảng viên giữa mối liên hệ nơi cư trú là bác sĩ, y sĩ ở Bệnh viện 121 tổ chức 2 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, gia cảnh khó khăn. Cảm mến những việc làm của chú, anh Nguyễn Văn Lĩnh, Giám đốc công ty TNHH Gia Long, đang sinh hoạt tại chi bộ đã tự nguyện mua 20 thẻ bảo hiểm y tế tặng bà con nghèo trong khu vực . Gần đây, khi hay tin địa phương sắp cưỡng chế 24 hộ cất nhà lấn chiếm mương rạch, chú bàn với các đảng viên trong chi bộ đi vận động bà con. Đến nay, chi bộ đã vận động được 19 hộ tháo dỡ bỏ phần đã lấn chiếm. Với sự nỗ lực đó, năm 2009, chi bộ 4 được bình chọn chi bộ TSVM tiêu biểu. Chú cho biết: “ Từ khi thành lập quận đến nay, lãnh đạo Quận ủy sâu sát cơ sở; lắng nghe và chú trọng phát huy vai trò của đông đảo cán bộ hưu trí, vì vậy lực lượng hưu trí góp sức với địa phương rất đông. Chúng tôi cũng rất tán thành Nghị quyết 02 của Quận ủy về phân công các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên, Trưởng phó các phòng, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể về tiếp sức cho các chi bộ, đồng thời rèn luyện cho cán bộ mau trưởng thành”.

Việc triển khai Nghị quyết 02 chỉ là một trong nhiều giải pháp Quận ủy Bình Thủy thực hiện trong thời gian qua nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Trong quá trình chỉ đạo các quận, huyện, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cũng tâm đắc những kinh nghiệm mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã đúc kết. Trước hết là quan tâm cụ thể hóa và kịp thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy bằng các chương trình hành động và nghị quyết cụ thể. Quận ủy đã xây dựng 9 chương trình, 3 đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận trên từng lĩnh vực. Trước tình hình đội ngũ cán bộ hụt hẫng sau khi chia tách, Quận ủy đã mạnh dạn đề bạt, luân chuyển đội ngũ cán bộ, nên có đội ngũ cán bộ hăng hái nhiệt tình. Chỉ tính trong 5 tháng đầu mới chia tách, quận đã rút 6 chủ tịch, 5 bí thư các phường về quận và luân chuyển cán bộ quận xuống các phường gắn với Nghị quyết 02. Nhờ tập trung công tác đào tạo mà trình độ đội ngũ cán bộ quận được nâng lên, trong đó quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập, tiến bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, từng năm Quận ủy có chọn khâu đột phá để tập trung chỉ đạo. Ban đầu quận tập trung giải quyết chính sách, an sinh xã hội, giải quyết nhà ở đối với hộ chính sách nghèo, nhà tình nghĩa, tình thương, vận động cất hàng trăm nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Hay như trong năm 2006, quận chọn “ xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực”, tập trung làm rất nhiều tuyến đường giao thông tạo điều kiện cho các địa phương phát triển như: Quốc lộ 91B, đường Thới An Đông - Lộ Bức, đường Mậu Thân - Trà Nóc, đường Bùi Hữu Nghĩa - Hương lộ 28, đường Nguyễn Việt Dũng, Trần Quang Diệu..., xây dựng trụ sở các phường, nâng cấp hẻm, giao thông nông thôn... Năm 2008, quận tiếp tục chọn khâu đột phá là “Xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị”...; đồng thời thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, nhân dân. Đi đôi với chọn phường Thới An Đông và Bình Thủy để chỉ đạo toàn diện, quận đã thành lập các đoàn chỉ đạo đột xuất để giúp cơ sở thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên mà những năm qua quận tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, năm 2009, kinh tế tiếp tục tăng trưởng đạt 16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 25.000.000 đồng, tăng 3.400.000 đồng so với năm 2008. Trong 5 năm qua, tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn quận là 7.361 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của trung ương, thành phố là 1.542 tỉ đồng, vốn đầu tư của quận là 214 tỉ đồng, vốn đầu tư của doanh nghiệp là 4.225 tỉ đồng, nhân dân đóng góp và hiến hoa màu vật chất tổng trị giá 1.380 tỉ đồng. Qua các phong trào, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành hơn.

Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy, bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện nay quận vẫn còn nhiều yếu kém cần phải tiếp tục khắc phục, nhất là phải tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí cũng cho biết thông qua đại hội Đảng các cấp, Quận ủy tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ. Đồng thời trong xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ tiếp theo, cần bám sát định hướng phát triển của quận, thành phố. Chẳng hạn như ở phường Trà Nóc thì tập trung phát triển các dịch vụ để phục vụ lực lượng công nhân trên 50.000 người ở khu công nghiệp, ở các phường An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; còn các phường còn diện tích đất nông nghiệp thì tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn thủy lợi, phát triển hạ tầng kỹ thuật... Với những kinh nghiệm được đúc kết trong thời gian qua cùng với sự đồng lòng quyết tâm của toàn Đảng bộ, tin rằng quận sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc trong tương lai.

PHAN ANH DUY

Chia sẻ bài viết