15/05/2019 - 07:32

Kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Vun đắp những mầm xanh 

Các cấp, các ngành của TP Cần Thơ đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, chăm lo tốt cho thanh thiếu nhi. Qua đó thu hút, vận động hướng các em vào các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh; phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ…

Học sinh tham gia hội thi vẽ tranh, giúp nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền ATGT. 

► Chăm lo thiếu nhi phát triển toàn diện

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Đoàn, cuối tháng 3 vừa qua, tại Trường THCS thị trấn Thới Lai, Hội đồng Đội (HĐĐ) TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - tiến bước lên Đoàn năm 2019”. Ngày hội thu hút trên 700 đội viên là học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham gia. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; khơi dậy ý thức học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên. Ngay sau phần nghi thức đánh trống Đội, chào cờ, hát Quốc ca - Đội ca, các thiếu nhi biểu diễn, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi nổi tham gia các trò chơi dân gian vui khỏe. Theo nhiều học sinh tham gia ngày hội không chỉ giúp đội viên được giao lưu, học hỏi, có thêm những trải nghiệm thú vị, mà tạo thêm niềm vui, động lực học tập ngày một tốt hơn. Dịp này, HĐĐ TP Cần Thơ tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; HĐĐ huyện Thới Lai vận động Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tặng 1 căn nhà Khăn quàng đỏ (trị giá 40 triệu đồng) cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Theo anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch HĐĐ huyện Thới Lai, Huyện đoàn – HĐĐ huyện tăng cường phối hợp, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, góp phần chăm lo vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho thiếu nhi phát triển toàn diện. Tiêu biểu như phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Họp mặt Nụ cười xuân 2019, tặng 133 phần quà (tổng trị giá 40 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn vận động 70 suất học bổng, hơn 10.000 quyển tập, 500 cặp da tặng học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 130 triệu đồng; thường xuyên tổ chức các hoạt động, sân chơi vui khỏe, tạo thêm động lực trong lao động, học tập, góp phần xây dựng môi trường an toàn lành mạnh để các em phát triển toàn diện.

Tại quận Cái Răng, BTV Quận đoàn đã phối hợp với các đơn vị xây dựng căn nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên Võ Thị Thanh Kiều, học sinh lớp 3/4 Trường Tiểu học Trần Hoàng Na, hiện trú tại khu vực 3, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Căn nhà trị giá 40 triệu đồng; trong đó, Thành đoàn Cần Thơ vận động doanh nghiệp hỗ trợ 20 triệu đồng, UBMTTQVN phường Hưng Thạnh hỗ trợ 5 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào để căn nhà được vững chắc. Em Kiều xúc động nói: “Con rất cảm ơn các cô chú, anh chị đã nhiệt tình hỗ trợ giúp con có căn nhà lành lặn để tránh mưa, tránh nắng. Con xin hứa tiếp tục cố gắng học tập thật giỏi, rèn luyện là đội viên xuất sắc, để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Tại quận Thốt Nốt, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong quận đã triển khai đồng bộ, đa dạng các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”. Nổi bật là các hoạt động: họp mặt Nụ cười xuân, vận động tặng 800 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, tổng trị giá trên 90 triệu đồng; tổ chức Lớp trải nghiệm Em học làm chiến sĩ hải quân lần thứ 3, năm học 2018-2019, tại Lữ đoàn 962 An Giang, với 101 học sinh tham gia; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) trẻ em địa bàn dân cư phường Thạnh Hòa và Trung Nhứt, trao 60 phần quà và 2 suất học bổng; CLB Khăn hồng tình nguyện vận động trao 120 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phường Trung Kiên, Thốt Nốt, Tân Hưng, Thới Thuận tổng trị giá trên 12 triệu đồng; tổ chức phát động 78 ngày tiết kiệm vì an sinh xã hội - giúp bạn đến trường đồng loạt tại các Liên đội; bàn giao 2 căn nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Hưng và Trung Kiên với tổng trị giá trên 113 triệu đồng, trong đó, Quận Đoàn hỗ trợ 55 triệu đồng;...

► Bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng

Hội đồng Đội các cấp luôn quan tâm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho đội viên, thiếu nhi. Nổi bật là tổ chức các hội thi, hội diễn, xây dựng các mô hình, tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao thông trong trường học; triển khai mô hình Cổng trường ATGT, hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn, kỹ năng sơ cấp cứu - phòng, chống tai nạn thương tích, cách phân biệt và đội mũ bảo hiểm an toàn cho học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT, hình thành văn hóa giao thông cho thiếu nhi.

Đến với hội thi vẽ tranh ATGT với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe”, do Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức nhân dịp Lễ phát động Năm ATGT quốc gia năm 2019, Phạm Duyên Anh, học sinh lớp 7A8, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, hào hứng chia sẻ: “Việc tham gia những hội thi như thế này, giúp các em có cơ hội làm việc nhóm, từ việc lên ý tưởng, phân công công việc, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, hùng biện để đạt hiệu quả cao nhất. Và hơn hết là hình thành ở các em ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ATGT và trở thành tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền ATGT”.

Nhằm tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp đội viên, thiếu niên nhi đồng có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng mọi mặt, tùy theo đặc điểm, tình hình, Hội đồng Đội các địa phương linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Hằng năm, vào dịp hè, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành phố có kế hoạch tổ chức những khóa huấn luyện “Học kỳ quân đội”, “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân”, “Chiến sĩ nhí”… để trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho các em; mở các lớp văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, bồi dưỡng năng khiếu; tập huấn kèn Đội; tổ chức hội thi “Viết chữ đẹp”; phát huy hiệu quả các CLB ca, múa, Anh văn, võ thuật, kỹ năng sống… Hiện tại, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên và nhi đồng TP Cần Thơ đang chiêu sinh các lớp: Chiến sĩ nhí dành cho trẻ từ lớp 2 đến lớp 5; Kỳ nghỉ khám phá dành cho học sinh cấp 1; Nông dân 4.0 dành cho học sinh cấp 1, 2; Sống mạnh mẽ dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12...

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết