Trong 20 năm qua (2002-2022), quận Bình Thủy đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo ủy thác qua các hội, đoàn thể đã giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hộ dân ở phường Bùi Hữu Nghĩa vay vốn ưu đãi để mua sắm thiết bị phát triển kinh doanh.
Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Bình Thủy, trong 20 năm, tổng doanh số cho vay trên 896,8 tỉ đồng, với 51.221 lượt hộ vay; tổng dư nợ cho vay trên 315,4 tỉ đồng. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm dư nợ trên 108 tỉ đồng, với 2.518 hộ vay; doanh số cho vay trên 159,9 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cũng như mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề. Các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo dư nợ trên 142,1 tỉ đồng, với 3.470 hộ vay. Ðể nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, hiện NHCSXH quận ủy thác qua 4 hội, đoàn thể: Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Ðoàn Thanh niên, với dư nợ 312 tỉ đồng. Qua đó, các hội viên, đoàn viên có điều kiện tiếp cận vốn vay, được hướng dẫn sử dụng vốn vay, cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các chương trình khuyến nông, khuyến ngư vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.
Theo Hội LHPN quận Bình Thủy, đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong quận phối hợp với NHCSXH quản lý trên 104,38 tỉ đồng các chương trình cho vay giải quyết việc làm, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, với 2.542 hộ vay để mở rộng mô hình sản xuất, mua bán nhỏ, giúp người dân tạo việc làm, tăng thu nhập. Phấn khởi khi được nâng vốn vay lên 50 triệu đồng, cô Ðinh Thị Bạch Yến, ở khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Lúc trước, tôi được Hội Phụ nữ giới thiệu vay vốn mua bán tạp hóa. Lần vay đáo hạn này, tôi cần tăng vốn để hỗ trợ các con bán quần áo online, kiếm thêm thu nhập. Tôi luôn động viên, khuyến khích các con làm ăn, từng bước vươn lên khấm khá”. Chú Lưu Thanh Vân, ở khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, nói: “Tôi và con trai (là quân nhân xuất ngũ) đang mở cửa tiệm nhôm tại nhà. Tôi được nâng mức vay 70 triệu đồng để trang bị máy cắt nhôm, phục vụ nhu cầu khách hàng. Tôi rất vui khi việc kinh doanh ngày càng hiệu quả, thu nhập bình quân từ 300.000-400.000 đồng mỗi ngày”. Các cấp Hội Phụ nữ phối hợp tổ chức các lớp nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh: tổ hợp tác may công nghiệp, làm khô cá lóc, tổ nấu ăn lưu động, làm bánh dân gian, trồng màu, hoa kiểng… thu hút và hỗ trợ chị em có việc làm, thu nhập ổn định.
Hội Cựu chiến binh quận Bình Thủy đang quản lý trên 43,2 tỉ đồng vốn, với 924 hộ vay để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Các cấp Hội Cựu chiến binh phối hợp mở 36 lớp nghề cho 1.793 người; ra mắt 2 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác, 5 trang trại, tạo thêm việc làm mới trên 1.860 người. Cụ thể, bà Ðào Thị Thúy An, ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, vay vốn mua bán tạp hóa; ông Ngô Ðức Nhẫn, ở phường Trà An, vay vốn trồng nấm linh chi...
Theo ông Bùi Kiên Cường, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận Bình Thủy, 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp gần 2.500 hộ phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, vươn lên làm giàu; giải quyết việc làm khoảng 12.000 lao động. Các phường duy trì và phát triển các mô hình làm ăn hiệu quả như nuôi bò sữa, lươn không bùn, dê; trồng hoa kiểng, rau màu, cây ăn trái và mua bán nhỏ… Qua đó, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phương, ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng như tỷ lệ lao động thất nghiệp. Thời gian tới, quận Bình Thủy chú trọng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo sử dụng đúng mục đích; hỗ trợ người dân có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Quận quan tâm ưu tiên hỗ trợ vốn các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu hút nhiều lao động, phát triển các sản phẩm dịch vụ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững văn minh đô thị trên địa bàn.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG