20/04/2008 - 09:03

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Với việc vệ tinh Vinasat-1 được phóng thành công lên quỹ đạo, Việt Nam đã "thể hiện chủ quyền quốc gia trên không gian"

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng giám đốc tập đoàn sản xuất vệ tinh Vinasat-1

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng như kế hoạch, vào 19 giờ 17 phút ngày 18-4 giờ địa phương (tức 5 giờ 17 phút ngày 19-4 giờ Việt Nam), tại bãi phóng Kourou ở Guyana thuộc Pháp, tổ hợp tên lửa Ariane-5 mang theo vệ tinh VINASAT-1, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam và vệ tinh Star One C2 của Brazil đã được phóng lên quỹ đạo.

Tham gia và chứng kiến sự kiện này tại đầu cầu truyền hình Hà Nội có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Dự án phóng vệ tinh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và nhiều lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ thông tin, các khách hàng tiềm năng khai thác vệ tinh sau này. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Phạm Long Trận, Kỹ sư Hoàng Minh Thống, Trưởng Ban Quản lý Dự án VINASAT-1 của VNPT đã có mặt chứng kiến tại chỗ sự kiện được coi là bước ngoặt lịch sử của ngành thông tin viễn thông Việt Nam.

Vệ tinh VINASAT-1 cao 4m, nặng 2.600 kg, có dung lượng 20 bộ phát đáp trên băng tần C và Ku và có tuổi thọ đạt 15-20 năm với tổng giá trị gần 300 triệu USD, trong đó giá trị bảo hiểm là 170 triệu USD, được Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất với công nghệ tiên tiến . Vệ tinh VINASAT-1 đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, không gây nhiễu đến các hệ thống thông tin khác trong quá trình khai thác qua vệ tinh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chào mừng sự kiện phóng thành công vệ tinh VINASAT-1. Ảnh: ĐỨC TÁM (ttxvn) 

5h15 phút, ngay sau khi Giám đốc phụ trách bay của Arianespace bấm nút ra lệnh, tên lửa Ariane-5 được kích hỏa, tạo thành một nguồn sáng rực rỡ mang theo quả vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Việt Nam vào quỹ đạo. Khi tên lửa được phóng lên, một tháp nước cao tới 90m và chứa 1.500m3 nước đặt ngay cạnh bệ phóng đã được bơm vào bệ phóng với tốc độ 30m3/giây nhằm làm giảm tiếng ồn và làm nguội đường thoát lửa của tên lửa. Bốn tháp chống sét cao sừng sững cũng được dựng ngay kế bên để bảo vệ tên lửa cùng vệ tinh tuyệt đối an toàn.

Sau khi rời bệ phóng, Ariane 5 sẽ tới quỹ đạo chuyển đổi ở độ cao 1.660 km và lúc này VINASAT-1 sẽ tách khỏi Ariane 5 (Star One C2 tách trước VINASAT-1 bảy phút). Sau khi tách khỏi tên lửa, VINASAT-1 tiếp tục hành trình đến quỹ đạo nhờ vào hệ thống phản lực mang theo mình. Khoảng 8 ngày sau VINASAT sẽ tới quỹ đạo địa tĩnh 132 độ Đông, trên độ cao 35.768 km và phát tín hiệu về Trái Đất. Sau 45 phút kể từ khi bắt đầu bay lên khỏi mặt đất, vệ tinh VINASAT-1 đã được Ariane-5 đưa lên quỹ đạo thành công. Sau một tháng đo và kiểm tra hoạt động các hệ thống trên quỹ đạo, dự kiến tháng 6-2008, hãng Lockheed Martin sẽ bàn giao VINASAT-1 cho VNPT để đưa vào khai thác.

Phát biểu ngay sau khi việc phóng vệ tinh kết thúc,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh VN đã “thể hiện chủ quyền quốc gia trên không gian” .Thủ tướng đánh giá: “Vinasat-1 là cầu nối truyền thông quan trọng với các quốc gia trên khu vực và trên thế giới. Với sự kiện này VN trở thành nước thứ 93 trên thế giới và nước thứ 6 trong khu vực có vệ tinh vào quỹ đạo. Vinasat-1 sẽ giúp ngành viễn thông công nghệ thông tin cất cánh, đưa hệ thống thông tin truyền thông Internet, phát thanh, truyền hình tới các vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo”. Ông gửi lời cám ơn tới các đối tác nước ngoài đã hỗ trợ VN phóng thành công Vinasat-1, và chúc mừng nước bạn Brazil phóng thành công vệ tinh Star One C2.

Sự kiện phóng thành công vệ tinh VINASAT-1 đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của ngành viễn thông nước ta trong thời đại hội nhập, là kết quả ghi nhận những nỗ lực trong suốt 10 năm kể từ khi bắt đầu triển khai Dự án (1998). Với VINASAT-1, Việt Nam sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, do giá cho thuê thương mại một kênh vệ tinh thường cao hơn giá thành từ 1,8 đến 3 lần tùy thuộc vào cung cầu và băng tần sử dụng. Việt Nam sẽ có điều kiện tự chủ thuận lợi để nâng cao năng lực mạng lưới và chất lượng các dịch vụ Viễn thông và Truyền thông, rút ngắn khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị.

VINASAT-1 đi vào hoạt động sẽ làm hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, nâng cao năng lực mạng lưới, chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin , phát thanh, truyền hình của Việt Nam. Với dung lượng truyền dẫn tương đương với 10.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc khoảng 120 kênh truyền hình, VINASAT-1 sẽ giúp Việt Nam sớm hoàn thành việc đưa các dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình đến tất cả các vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo... là những nơi mà phương thức truyền dẫn khác khó có thể vươn tới trong đó, đặc biệt VINASAT-1 sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác thông tin phục vụ phòng chống và ứng cứu đột xuất khi xảy ra bão lũ, thiên tai. Sẽ có hai loại dịch vụ cơ bản được VINASAT-1 cung cấp phục vụ khách hàng là cho thuê băng tần vệ tinh (cung cấp đến trọn bộ phát đáp trên băng tần vệ tinh, hoặc thuê lẻ dung lượng) và các dịch vụ trọn gói như kênh thuê riêng; phát hình lưu động, đào tạo từ xa, truyền hình DTH, truyền hình hội nghị, truyền dữ liệu ngân hàng, đường truyền ISP, kênh thuê riêng cho di động, điện thoại vùng sâu vùng xa...

* Sau khi chứng kiến phóng vệ tinh Vinasat-1 thành công sáng 19-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Marshall Byrd, Tổng giám đốc Tập đoàn Lockheed Martin- đơn vị sản xuất vệ tinh Vinasat-1.

Thủ tướng nhấn mạnh việc phóng thành công vệ tinh Vinasat-1 là bước khởi đầu tốt đẹp mở ra triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với Tập đoàn Lockheed Martin nói riêng và Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung; bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là từ khi ký kết Hiệp định thương mại, đầu tư và thương mại giữa hai nước tăng nhanh. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo...nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Thủ tướng cho rằng, việc lựa cho Tập đoàn Lockheed Martin là nhà sản xuất Vinasat-1 thể hiện quan tâm của Việt Nam đối với tập đoàn cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực.

 Đại diện cho Hãng Arianespace, Hãng Lockheed Martin tặng kỷ vật cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: ĐỨC TÁM - TTXVN.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Marshall Byrd đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam và mong muốn hợp tác lâu dài với các đối tác của Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết