29/05/2018 - 09:34

Võ sĩ Trần Tiến Khoa của Cần Thơ đoạt HCV tại Giải Vô địch Quyền Taekwondo châu Á lần thứ 5 năm 2018 

(CT) - Dự Giải Vô địch Quyền Taekwondo châu Á lần thứ 5 năm 2018 (diễn ra từ ngày 22 đến 28-5) võ sĩ Trần Tiến Khoa của đội tuyển taekwondo Cần Thơ đã xuất sắc đoạt HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam dưới 30 tuổi (cùng với các võ sĩ Lê Hiếu Nghĩa và Hồ Thanh Phong) và HCB quyền mới đồng đội nam cho ASIAD. Trần Tiến Khoa là võ duy nhất trong lịch sử taekwondo Cần Thơ lần đầu tiên góp mặt và giành được HCV tại sân đấu châu Á.

Võ sĩ Trần Tiến Khoa (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) của taekwondo Cần Thơ đoạt HCV Giải vô địch Quyền Taekwondo châu Á lần thứ 5 năm 2018. Ảnh: THANH HUY

Khép lại cuộc tranh tài Giải Vô địch Quyền Taekwondo châu Á lần thứ 5 năm 2018, đội tuyển quyền Việt Nam giành được tổng cộng 2 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Trong đó, tấm HCV thứ 2 của đội tuyển quyền Việt Nam là ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ dưới 30 tuổi của bộ ba võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim, Ngô Thị Thùy Dung và Liên Thị Tuyết Mai. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim còn giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải ở các nội dung nữ.  

Theo HLV đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam, Nguyễn Thanh Huy, hầu hết các võ sĩ góp mặt và giành HCV ở giải lần này là lực lượng nòng cốt của đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018.

XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết