06/08/2008 - 09:01

Việt Nam tạo được dấu ấn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

Ngày 5-8, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao tổ chức, Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định: trong 7 tháng hoạt động tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc (LHQ), đặc biệt là sau 1 tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA, Việt Nam đã tạo được dấu ấn của mình, được các nước và dư luận quốc tế đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia chủ động, bắt nhịp nhanh với cường độ làm việc của HĐBA, thể hiện lập trường độc lập tự chủ, đóng góp xây dựng có nguyên tắc, vừa bảo đảm lợi ích của đất nước, vừa bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia gần 240 cuộc họp chính thức, trong đó đoàn Việt Nam đã đóng góp hơn 180 phát biểu, đóng góp cho việc xây dựng mọi văn kiện của HĐBA và bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm trên tất cả các nghị quyết của HĐBA; đảm nhiệm tốt các trọng trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số Ủy ban. Việt Nam đã tích cực đóng góp vào việc đề cao các nguyên tắc cơ bản nhất của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đặc biệt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; trách nhiệm, khách quan, quan tâm và bảo vệ lợi ích chính đáng của tất cả các bên, thúc đẩy các giải pháp hòa bình. Việt Nam đặc biệt coi trọng việc trao đổi, tham vấn với các nước trong và ngoài HĐBA, xác lập và tăng cường mối quan hệ tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Ta cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn với các nước ASEAN, các nước Không liên kết, các nước ở các khu vực châu Phi, Trung Đông và các khu vực khác, qua đó nắm bắt những thông tin về mối quan tâm, lợi ích chính đáng của các quốc gia, cộng đồng quốc tế để có cơ sở đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp.

Riêng trong tháng 7, Việt Nam đã hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch HĐBA với việc điều phối mọi hoạt động của HĐBA, đảm bảo công việc của Hội đồng diễn ra đúng tiến độ. Việt Nam đã chủ động đưa vào chương trình và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã trực tiếp chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao về vấn đề “Trẻ em trong xung đột vũ trang” (CAAC), được nhiều nước và các tổ chức quốc tế đánh giá là tiến bộ lớn.

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết