* Việt Nam - Hoa Kỳ bàn khả năng hợp tác giáo dục đại học
(TTXVN)- Đó là đánh giá của Đài “Tiếng nói nước Nga” trong bản tin tối 14-9 nhân chuyến thăm Nga của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm. Theo đài, Mát-xcơ-va coi Việt Nam là một đối tác tin cậy và nhiều triển vọng của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nền tảng của quan hệ hợp tác chiến lược Nga-Việt là sự tôn trọng và tin cậy giữa nhân dân hai nước, được thử thách qua thời gian và củng cố bằng những lợi ích thực tế của đôi bên.
Các cơ quan đối ngoại của Nga và Việt Nam đều ghi nhận trong những năm gần đây, hai nước đã phối hợp tích cực trên trường quốc tế, kể cả trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc; quan hệ đối ngoại được mở rộng trên nhiều hướng, trong đó hướng mới nhất là “ngoại giao kinh tế”; hợp tác đầu tư, thương mại tăng lên đáng kể. Theo con số thống kê của Việt Nam, khối lượng trao đổi hàng hóa giữa LB Nga và Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2008 đã vượt 1 tỉ USD và đến cuối năm có thể đạt 1,6 tỉ USD - mức kỷ lục kể từ khi Liên Xô tan rã.
Ngoài ra, sự hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí cũng được củng cố. Nga và Việt Nam sẽ ký thỏa thuận mới về việc tiếp tục gia hạn hoạt động của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro sau năm 2010 và sẽ mở rộng đáng kể hoạt động của liên doanh này. Tập đoàn khí đốt hàng đầu do Nhà nước quản lý Gazprom của Nga mới đây đã ký thỏa thuận về việc thăm dò thêm 4 khu vực lớn tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam.
Hiện nay hai bên đang hợp tác tích cực trong việc thành lập các công ty liên doanh mới trên lãnh thổ Việt Nam, như Tổ hợp lắp ráp xe vận tải Kamaz. Sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam không chỉ đang tăng về tốc độ và qui mô mà còn được chuyển sang hình thức mới như cùng tham gia đầu tư và sản xuất.
* Ngày 14-9, ông Lê Quốc Hùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã làm việc với ông Mark G. Yudof, Chủ tịch Hệ thống Đại học California (UC). Cùng dự có Thượng nghị sĩ Leland Yee, Phó Chủ tịch Thượng nghị viện bang, và ông Steven Beckwith, Phó Chủ tịch UC phụ trách nghiên cứu và đào tạo.
Tại cuộc gặp, Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đánh giá cao vai trò của UC trong hệ thống giáo dục đào tạo của Mỹ và khẳng định chủ trương của Việt Nam muốn tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với Hoa Kỳ, đặc biệt là hợp tác xây dựng một trường đại học tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chủ tịch UC đánh giá cao chủ trương và nỗ lực của Việt Nam, khẳng định sẽ xem xét khả năng hợp tác với Việt Nam thực hiện ý tưởng này, và cam kết sẽ giao cho các chuyên gia phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam để xem xét tính khả thi của dự án.
Hai bên cũng thống nhất lộ trình nhằm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hệ thống đại học UC với các trường đại học Việt Nam trong thời gian tới.