13/07/2008 - 10:12

Việt Nam không ủng hộ HĐBA can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền

Hội đồng Bảo an họp bàn về tình hình Zimbabwe. Ảnh: AFP

(TTXVN)- Ngày 11-7, dưới đề mục “Hòa bình và An ninh ở châu Phi”, Hội đồng Bảo an đã họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch là Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện của Việt Nam tại HĐBA, bỏ phiếu Dự thảo Nghị quyết về Zimbabwe.

Kết quả dự thảo nhận được 9 phiếu thuận (Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ, Panama, Italia, Croatia, Costa Rica và Burkina Faso), 5 phiếu chống (Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Libye và Việt Nam), và 1 phiếu trắng (Indonesia). Với việc hai nước thành viên thường trực HĐBA là Trung Quốc và Nga cùng phủ quyết, HĐBA đã không thông qua dự thảo nghị quyết nói trên.

Phát biểu trước khi HĐBA tiến hành bỏ phiếu, Đại sứ Lê Lương Minh nêu rõ: Việt Nam chia sẻ những quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình bất ổn, bạo lực và bế tắc chính trị đang tác động xấu đến đời sống của nhân dân Zimbabwe; ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) và cá nhân Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki trong việc thực hiện nghị quyết do AU thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Sharm-el-Sheik khuyến khích các bên liên quan ở Zimbabwe tìm giải pháp thỏa đáng, chấp nhận được với tất cả các bên với tinh thần đặt lợi ích của nhân dân Zimbabwe trên hết, qua đó đóng góp vào việc vãn hồi và củng cố hòa bình, an ninh và ổn định không chỉ của Zimbabwe mà còn ở toàn khu vực; tỏ ý khích lệ trước việc với các nỗ lực trung gian hòa giải của Tổng thống Nam Phi Mbeki, các bên liên quan ở Zimbabwe đã bắt đầu tiến hành đối thoại, thương lượng tìm giải pháp.

Trong khi chia sẻ quan ngại về tình hình Zimbabwe, Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam được chia sẻ không chỉ bởi các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng trực tiếp của Zimbabwe, mà cả phần lớn các quốc gia thành viên LHQ cho rằng tình hình Zimbabwe hiện nay không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, và do vậy không thuộc thẩm quyền xem xét của HĐBA; hơn nữa, việc Dự thảo Nghị quyết viện dẫn Chương VII của Hiến chương LHQ để áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Zimbabwe sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng bởi việc này không những không tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực hòa giải của AU và SADC giúp Zimbabwe thoát ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay mà còn tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Chia sẻ bài viết