19/04/2010 - 08:20

Việt Nam đoạt 6 huy chương vàng giải Judo quốc tế Hà Nội 2010

* VÒNG 9 GIẢI VĐQG PETRO VIETNAM GAS 2010: Cao su Đồng Tháp vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1-0

(TTXVN-CT)- Đoàn chủ nhà thắng lớn trong ngày 18-4, ngày thi đấu cuối cùng của giải Judo quốc tế Hà Nội 2010, các võ sĩ Judo Việt Nam đã xuất sắc đem về 4 tấm Huy chương Vàng.

Trình độ kỹ, chiến thuật tiến bộ vượt bậc, cộng với sự cổ vũ, khích lệ nhiệt tình của khán giả nhà đã giúp các võ sĩ Việt Nam tự tin phô diễn tài năng. Trần Thường (-73 kg), Bùi Thị Khánh Du (-78kg), Đào Lê Thu Trang (-45kg) rồi Nhà vô địch Sea Games 25 Nguyễn Thị Kiệu vững vàng vượt qua những trận đấu vòng loại khốc liệt, lọt vào vòng bán kết và không quá khó khăn đem về Huy chương Vàng trong hạng cân mà mình thi đấu. Với 4 tấm Huy chương Vàng đoạt được trên thảm đấu ngày 18-4, Việt Nam đã giành tổng cộng 6 Huy chương Vàng. Trước đó, Huỳnh Nhất Thống (- 55 kg nam) và “Nữ hoàng Judo Đông Nam Á” Văn Ngọc Tú đã có dịp đứng trên bục cao nhất của giải đấu.

Giải Judo quốc tế Hà Nội 2010 cũng chứng kiến ưu thế vượt trội của đội tuyển Judo xứ Kim Chi. Vào thời khắc quyết định, các võ sĩ của Hàn Quốc đã tận dụng rất tốt điểm yếu cùng sai sót nhỏ của đối thủ để thắng tuyệt đối bằng điểm Ippon hoặc điểm Yuko, điểm Waraari. Ưu thế vượt trội này được dàn võ sĩ Hàn Quốc cụ thể hóa bằng 10 tấm Huy chương Vàng ở các hạng cân: dưới 60kg nam, dưới 66kg nam, dưới 81kg nam, dưới 57kg nam, dưới 52kg nữ, dưới 63kg nữ, dưới 78 kg nữ, trên 78 kg nữ, dưới 90 kg nam, dưới 100kg nam và trên 100kg nam.

Trong số các võ sĩ quốc tế, gương mặt được chú ý là võ sĩ Benjamin Nguyen (Pháp) cũng thi đấu khá thành công. Võ sĩ trẻ tuổi, tài năng, mang hai dòng máu Pháp - Việt này đã ghi dấu ấn ở giải Judo quốc tế Hà Nội 2010 khi đem về cho đoàn Judo Pháp 1 tấm Huy chương đồng ở hạng cân 66kg, bên cạnh tấm Huy chương bạc của người đồng đội Le Louer Jerome giành được ở hạng cân dưới 100kg nam.

Diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội từ ngày 17 - 18/4, giải Judo quốc tế Hà Nội 2010 thu hút 53 võ sĩ quốc tế đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ so tài với 57 võ sĩ ưu tú của Việt Nam. Các võ sĩ thi đấu theo thể thức đối kháng đấu loại trực tiếp ở 16 hạng cân.

* Cao su Đồng Tháp (CS. ĐT) thi đấu hừng hực khí thế khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) trên sân nhà Cao Lãnh chiều 18-4. Tuy nhiên, trước lối chơi chắc chắn, tập trung của đội khách, CS. ĐT không tiếp cận được khung thành đối phương nên các mũi nhọn của họ như: Được Em, Samson... phải dứt điểm từ xa vội vàng, thiếu chính xác. Dù tấn công ít hơn, nhưng HA.GL lại tạo ra những tình huống nguy hiểm của Evaldo, Việt Cường, Thái Dương...

Ngay đầu hiệp hai, các cầu thủ CS.ĐT tràn lên tấn công vào thẳng trung lộ đối phương. Tiền đạo Samson bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi sút bóng vọt xà ngang khung thành HA.GL trong tình huống rất thuận lợi. Sự xuất sắc của thủ thành Michal cũng góp phần giúp đội bóng phố núi nhiều lần thoát hiểm. Tuy nhiên, lưới của HA.GL đã bị rung lên ở phút 69: sau pha đá phạt góc của tiền vệ Được Em bên cánh trái, tiền đạo Aganun vừa vào sân thay người đã băng lên đệm bóng chính xác, đưa CS.ĐT dẫn trước 1 - 0. Thừa thắng xông lên, CS.ĐT tiếp tục dồn ép HA.GL. Tiền vệ Được Em bỏ lỡ hai cơ hội thuận lợi để gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Cuối trận, tiền vệ Anh Tuấn của HA.GL sút bóng đi chệch khung thành CS.ĐT trong gang tấc. Hàng phòng ngự CS.ĐT đã thi đấu tập trung đến phút cuối, giúp đội nhà bảo toàn thắng lợi 1-0.

Kết quả các trận đấu còn lại cùng ngày: Vissai Ninh Bình - Lam Sơn Thanh Hóa: 4-2; Khatoco Khánh Hòa - Xi măng Hải Phòng: 2-1; Megastar Nam Định - Hòa Phát Hà Nội: 1-0; Hà Nội T&T - Sông Lam Nghệ An: 0-0.

ANH TÙNG-TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết